Tiếp viên VNA bị bắt ở Pháp với cáo buộc buôn lậu

Thứ tư, 01/03/2017, 13:50
Hai tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Pháp để thẩm vấn do bị cáo buộc buôn lậu.

Trước thông tin 2 tiếp viên Vietnam Airlines bị cơ quan chức năng của Pháp tạm giữ để thẩm vấn do bị cáo buộc buôn lậu, xác nhận ban đầu cho biết có sự việc tiếp viên của hãng bị cơ quan chức năng Pháp tạm giữ.

Theo thông tin trên VTC, Vietnam Airlines đang làm việc với phía bạn nên chưa thể đưa ra bất cứ thông tin nào cụ thể. “Vietnam Airlines đang làm việc với cơ quan có trách nhiệm của Pháp”, nguồn tin cho hay.

Cũng liên quan đến sự việc trên, chiều 27/2, ông Trịnh Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam nói với PV rằng ông chưa nắm được nội dung sự việc và sẽ cho kiểm tra ngay.

Vietnam Airlines là hãng hàng không lớn nhất Việt Nam

Chiều 28/2, một cán bộ của Cục Hàng không cho biết phía Vietnam Airlines vẫn chưa có báo cáo về sự việc. Tuy nhiên, người này cũng nói thêm rằng trường hợp Vietnam Airlines có báo cáo Cục thì đó cũng chỉ là nội bộ, còn việc thông tin là của doanh nghiệp.

Theo thông tin trên Dân Việt, hiện hai tiếp viên này đã bị đưa ra trước tòa đại hình khu vực Meaux, ngoại ô Paris và tiếp tục bị thẩm vấn vào ngày 28/2.

Theo báo Le Parisien hai nữ tiếp viên bị bắt quả tang khi đang nhận một lượng lớn dược phẩm từ một phụ nữ người Việt ngay trước khách sạn nơi họ đang tạm trú.

Cảnh sát cũng tạm giữ và thẩm vấn chồng của người phụ nữ trên ngay bãi đậu xe của khách sạn. Ngay sau đó, nhà chức trách tiến hành khám xét khẩn cấp phòng ở của hai tiếp viên cũng như nhà ở của cặp vợ chồng tại thành phố Chessy, ngoại ô Paris.

Tại đây, họ thu giữ 15.000 euro tiền mặt, một túi chứa dược phẩm và một lượng túi xách mang nhãn hiệu các hãng thời trang lớn trị giá khoảng 6000 euro.

Được biết trước đó cảnh sát Chesse và nhân viên của Cơ quan quốc gia chống xâm phạm môi trường và sức khỏe cộng đồng của Pháp đã nắm được vụ việc và theo dõi hoạt động của cặp vợ chồng người Việt nói trên.

Một cửa hàng dược phẩm ở Paris.

Theo báo Le Parisien, hai người này, người chồng là dược sỹ và vợ là cựu nhân viên hiệu thuốc đã lợi dụng kẽ hở trong hệ thống bảo hiểm y tế của Pháp để lừa đảo mua thuốc bằng các đơn thuốc giả mạo.

Ước tính có khoảng 430 hiệu thuốc và 22 bác sỹ bị lừa trong vụ việc này, phần lớn ở Paris và vùng phụ cận.

Báo Le Parisien tiết lộ sau khi tập hợp đủ lượng dược phẩm, cặp vợ chồng chuyển cho tiếp viên Vietnam Airlines để vận chuyển về Việt Nam. Ước tính tổng số tiền trục lợi lên đến 150.000 euro.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn