Người tố phó chánh án tòa nhận hối lộ lĩnh 18 tháng tù

Thứ sáu, 03/03/2017, 09:32
Người tố bà phó chánh án tòa nhận 80 triệu đồng nhằm cho bị cáo hưởng án treo bị tuyên 18 tháng tù giam về tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 2/3 (sau 2 ngày nghị án), TAND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) tuyên bị cáo Nông Văn Thụt (49 tuổi, ngụ xã Cư Yang) 18 tháng tù tội Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 30/6/2016, Thụt điều khiển ôtô lưu thông trên đường từ thôn 7 đi thôn 8 (xã Cư Yang, huyện Ea Kar).

Khi đến đoạn đường thuộc thôn 7, bị cáo phát hiện bà Trần Thị Giới (58 tuổi, ngụ xã Cư Yang) điều khiển xe đạp ngược chiều. Do một phần đường bị hư hỏng nên ông Thụt điều khiển ôtô tránh sang bên trái thì xảy ra tai nạn với xe đạp của bà Giới. Vụ tai nạn khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Sau khi gây tai nạn, bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 110 triệu đồng.

Ông Thụt cầm hiện trường vụ tai nạn cho người dân xem. Ảnh: CTV.

Tại phiên tòa, bị cáo khai bà Trương Thị Hoa - Phó chánh án TAND huyện Ea Kar - nhiều lần liên lạc qua điện thoại gợi ý ông ta "chung chi" 120 triệu đồng để được hưởng án treo. Nếu không sẽ chịu mức án từ 5 đến 15 năm tù. Sau nhiều lần thương lượng, bà Hoa đã đồng ý giảm số tiền xuống 80 triệu đồng.

Đến ngày 5/12, sau khi giao tiền, bị cáo Thụt đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo việc bà Hoa nhận hối lộ để xử án treo cho mình.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra. Cuối tháng 12/2016, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra - VKSND Tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 11/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoa về tội Nhận hối lộ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn