Cặp vợ chồng lừa đảo nhiều người chiếm đoạt 130 tỷ đồng

Thứ tư, 29/03/2017, 09:02
Bán đất khống chiếm đoạt 130 tỷ đồng của hàng chục khách hàng, Oanh phải lĩnh án chung thân, còn chồng lĩnh 13 năm tù.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/3, TAND Hà Nội tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt 130 tỷ đồng do Lê Thị Kim Oanh (49 tuổi, ở quận Đống Đa) và 2 đồng phạm gây ra.

Theo cáo buộc, Oanh có mối quan hệ quen biết với Đặng Quang Long (46 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Hanhud 8). Ít lâu sau, Oanh móc nối, bàn bạc với Long lừa tiền người mua đất tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh do Tập đoàn HUD giao cho Công ty Hanhud 8 triển khai thực hiện đầu tư.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi vợ chồng Oanh thành lập Công ty Bất động sản O&H, Đặng Quang Long ra thông báo thể hiện Công ty Hanhud 8 giao lại cho bà ta thực hiện đầu tư dự án trên.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: V.T.

Dựa vào các thông báo này, vợ chồng Giám đốc Công ty Bất động sản O&H đã quảng cáo, nói có quan hệ quen biết với các tập đoàn, công ty xây dựng hàng đầu ở Hà Nội, có thể mua các ô đất liền kề, đất biệt thự do Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư với giá ưu đãi… Tưởng thật, nhiều người đã đến công ty của vợ chồng Oanh ký hợp đồng đặt cọc mua bán các lô đất tại Khu đô thị mới Vân Canh, Dự án khu đô thị Thanh Hà B…

Cơ quan tố tụng xác định Oanh và đồng phạm đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại với tổng số tiền 130 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định Đinh Xuân Hưng (chồng Oanh) là đồng phạm chiếm đoạt 9,9 tỷ đồng, Long chiếm 10 tỷ đồng.

HĐXX tuyên Oanh chung thân, Hưng 13 năm, Long 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích