Y án gã trai sống chung với bé gái 11 tuổi như vợ chồng

Thứ sáu, 31/03/2017, 08:27
Lực đưa bé gái 11 tuổi về nhà chung sống như vợ chồng. Khi bạn gái nhí bỏ nhà đi chơi, Lực tức giận đánh người này và bị gia đình nạn nhân tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ngày 30/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa Nguyễn Văn Lực (17 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) ra xét xử phúc thẩm về tội Hiếp dâm trẻ em theo đơn kháng án của bị cáo này.

Theo cáo trạng, giữa tháng 4/2015, Nguyễn Văn Lực hùn vốn với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (22 tuổi, cùng ngụ tại Vĩnh Long), thuê nhà của bà Nguyễn Thị Phê để mở quán cà phê. Trong thời gian này, em gái ruột của Tuyền là Ngọc Thơ (11 tuổi, đã đổi tên) có đến quán phụ bán, rồi giữa Lực và Thơ nảy sinh tình cảm.

Nguyễn Văn Lực bị áp giải đến tòa. Ảnh: Kỳ Hoa.

Giữa năm 2015, Lực chở Thơ đến nhà bạn để uống rượu. Khi uống say, Lực nảy sinh ý định giao cấu với Thơ và được bé gái đồng ý. Sau đó, Lực đưa Thơ về nhà cha ruột ở Vĩnh Long chung sống như vợ chồng.

Ngày 5/4/2016, Lực tức giận vì bạn gái bỏ nhà đi chơi nên đánh vào đầu và bụng của Thơ, làm nạn nhân ngất xỉu. Thơ báo cho cha ruột mình biết đã bị Lực đánh và giao cấu nhiều lần.

Sau đó, cha nạn nhân tố cáo hành vi phạm tội của Lực lên Công an xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy kháng cáo không đủ căn cứ, HĐXX giữ y án sơ thẩm, tuyên Nguyễn Văn Lực 4 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo Zing

Các tin cũ hơn