Không tìm thấy tiền, kẻ trộm đốt nhà nạn nhân

Thứ sáu, 14/04/2017, 09:36
Đột nhập tư gia của hàng xóm để trộm cắp tài sản nhưng Tùng Kha không tìm được tiền nên đốt nhà anh Bình.

Ngày 13/4, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hoàng Tùng Kha (21 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp A) về hành vi Hủy hoại tài sản. Nạn nhân là gia đình anh Phan Thái Bình, ở cùng xóm với bị can.

Tùng Kha tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Kiên Giang.

Theo cơ quan điều tra, ngày 26/2, Kha đến nhà anh Bình nhậu và bỏ quên điện thoại lúc ra về. Khi quay lại lấy điện thoại, thanh niên này không thấy gia chủ trong nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi lục soát khắp nơi mà không tìm được tiền, Kha bật lửa đốt nhà hàng xóm vì bực tức. Phát hiện nhà bị cháy, anh Bình từ sau vườn chạy vào và tri hô để láng giềng dập lửa nhưng "bà hỏa" đã thiêu rụi một số tài sản.

Nghi ngờ người hàng xóm là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn, anh Bình báo công an địa phương. Làm việc với cảnh sát, Kha thừa nhận hành vi trái pháp luật.

Vụ việc xảy ra ở ấp Kinh 4A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn