Bắt chủ doanh nghiệp lừa ngân hàng hơn 62 tỷ đồng

Thứ tư, 31/05/2017, 13:22
Bà chủ doanh nghiệp Tính Nên vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM về Đắk Lắk đã bị cảnh sát tiếp cận, bắt giữ để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và tham nhũng (Công an Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Tính (54 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tính là chủ doanh nghiệp Tính Nên đóng tại thị xã Buôn Hồ, chuyên kinh doanh cà phê.

Chiều 30/5, người phụ nữ này bị bắt khi vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM về Đắk Lắk.

Bà Tính (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, năm 2010, bà Tính mất khả năng thanh toán nhưng vẫn làm hồ sơ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông hơn 62 tỷ đồng dưới danh nghĩa lấy vốn để xuất khẩu cà phê.

Tuy nhiên, bà Tính chiếm đoạt nguồn vốn trên để sử dụng vào việc khác và không thanh toán cho ngân hàng. Đến nay, lãi suất đối với số tiền vay của bà Tính lên đến hơn 121 tỷ đồng.

Đại tá Hà cho biết liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cán bộ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông.

“Ngoài doanh nghiệp Tính Nên, cơ quan chức năng đang điều tra một số trường hợp làm giả hồ sơ để vay tiền từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng”, đại tá Hà thông tin.

Doanh nghiệp Tính Nên kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực cà phê. Năm 2012, doanh nghiệp này tuyên bố vỡ nợ làm hàng trăm nông dân ký gửi cà phê không lấy được tiền.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích