Ghen tuông, xách dao đâm chết vợ cũ

Thứ sáu, 29/09/2017, 11:32
Dù đã ly hôn nhưng Nguyễn Văn Lợi ở Thanh Hóa vẫn cay cú, ghen tuông khi vợ cũ có người khác và đã dùng dao đâm chết người phụ nữ một thời đầu ấp tay gối.

Nguyễn Văn Lợi tại phiên xét xử

Ngày 28-9, tại Thanh Hóa, Tòa án nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm và giữ nguyên hình phạt tù "Chung thân" như phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi (SN 1972, ngụ thôn Toán Thọ, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Lợi kết hôn với bà Dương Thị Xuân (có tên gọi khác là Tịnh, SN 1969) và sinh được 2 người con.

Do có hành vi côn đồ, ghen tuông vô cớ, Lợi thường đánh đập vợ con nên tháng 11-2015, vợ chồng Lợi ly hôn nhau. Bà Xuân về nhà mẹ đẻ sống.

Dù đã ly hôn nhưng mỗi lần say rượu, Lợi lại tìm bà Xuân để gây sự. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16-3-2016, sau khi uống rượu, Lợi đi xe máy đến tìm vợ cũ gây sự do nghi ngờ bà này quen người khác. Tuy nhiên, được 2 người con can ngăn nên Lợi bỏ về.

Trở về nhà, Lợi vẫn thấy cay cú trong người nên khoảng 21 giờ cùng ngày, Lợi lại quay trở lại tìm bà Xuân. Lúc này, Lợi thấy bà Xuân đi ra ngõ nên đã chạy lại dùng dao đâm một nhát vào cổ bà Xuân khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi đâm chết vợ cũ, Lợi bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an xã Thiệu Toán bắt giữ ngay sau đó.

Ngoài bị xử tội "Chung thân" với tội danh "Giết người", Nguyễn Văn Lợi còn buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 73 triệu đồng.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn