Tài xế thoát chết trong ôtô lật nhiều vòng ở Sài Gòn

Thứ sáu, 29/09/2017, 13:17
Chiếc ôtô 7 chỗ đang đổ dốc cầu Nguyễn Hữu Cảnh thì bất ngờ lao qua trái, húc vào lan can cầu rồi lộn nhiều vòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 29/9, ôtô mang biển số 51F-232.06 do người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển, lưu thông trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh hướng về cầu Thủ Thiêm.

Hiện trường ôtô lật trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh

Khi đang đổ dốc cầu Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM), ôtô bất ngờ lao qua trái, tông vào lan can cầu rồi lộn nhào nhiều vòng, lật nghiêng trên đường.

Tại hiện trường, gần 10m lan can cầu bị húc gãy, chiếc ôtô lật nghiêng, dầu nhớt đổ tràn mặt cầu, nam tài xế bị thương nhẹ.

Đoạn lan can cầu bị hư hỏng

Nhận tin báo Công an phường 22 và CSGT quận Bình Thạnh có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đắk Lắk: Taxi bẹp dúm sau va chạm với xe khách chở 30 người

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối 28/9, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giữa xe khách và xe taxi khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn làm tài xế nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 47B-017.41 do tài xế Nguyễn Đình An điều khiển chở theo hơn 30 hành khách, lưu thông hướng Đắk Lắk - TP.Hồ Chí Minh. Khi xe đi qua Km13 bất ngờ va chạm với chiếc taxi mang BKS 47A-009.74 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến tài xế taxi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng hơn 30 người trên xe khách tuy không bị thương nhưng cũng bị một phen hoảng loạn.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi bị tông bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn phần đầu. Còn chiếc xe khách bị hư hỏng nhẹ.

Sau vụ tai nạn, khu lực lượng CSGT đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thì bất ngờ tại địa điểm này lại xảy ra thêm một vụ tai nạn khác giữa người đi bộ và xe máy.

Tiếp tục xảy ra vụ tai nạn khác tại hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào thời điểm trên ông Đỗ Cao Khải, (ngụ xã Hòa Phú) đang đi bộ qua đường để về nhà thì bất ngờ bị xe máy mang BKS 47B1-894.89 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng xã Hòa Phú đi TP.Buôn Ma Thuột va chạm phải.

Khi bị tông, ông Khải loạng choạng trên đường thì lại bị xe máy mang BKS 47B1-504.48 (chưa rõ danh tính tài xế) tông thêm lần nữa. Đồng thời, cả 2 chiếc xe máy tiếp tục va chạm với nhau rồi mới dừng lại khiến cả 3 người đều bị xây xát.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn