Hai xe khách tông nhau, 6 người chết, nhiều người nguy kịch

Thứ hai, 02/10/2017, 09:59
Xe khách 16 chỗ đi hướng từ TP.HCM đến trung tâm tỉnh Tây Ninh đã tông trực diện vào chiếc xe khách loại 35 chỗ chạy theo chiều ngược lại khiến 6 hành khách chết tại chỗ, nhiều người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 4h sáng 2-10, trên đường tỉnh lộ ĐT 784, đoạn thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Huỳnh Thanh - chủ tịch UBND xã Truông Mít, cho biết chiếc xe loại 16 chỗ chở khách từ An Giang đến tham quan Khu di tích núi Bà Đen tại huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ chạy trên đường ĐT 784 hướng từ TP.HCM đến trung tâm tỉnh Tây Ninh.

Khi còn cách ngã ba Đất Sét khoảng 100m (thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), xe khách 16 chỗ đã tông trực diện vào chiếc xe khách loại 35 chỗ chạy theo chiều ngược lại.

Trên chiếc xe 35 chỗ chỉ có duy nhất tài xế cầm lái.

Tai nạn khiến 6 hành khách chết tại chỗ và nhiều người bị thương nặng.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang khám nghiệm hiện trường. Một số nạn nhân nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn

Một lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh xác nhận với PV vụ tai nạn làm 6 người tử vong, 8 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó có 3 người bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe 16 chỗ biển số 67B-... gần như chỉ còn trơ lại phần khung xe. Thành xe và toàn bộ phần trần nóc bị vỡ nát.

Trong khi đó, xe 35 chỗ biển số 70B-... bị hư hỏng phần đầu. Theo một nhân chứng, tài xế xe 16 chỗ bị kẹt trên ghế và chết ngay trên xe.

Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, cùng các đơn vị chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông.

Theo ông Tân, bước đầu UBND tỉnh sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/trường hợp. Lãnh đạo huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ các nạn nhân chết và bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích