Đã trục vớt sà lan chìm trên sông Sài Gòn

Thứ sáu, 20/04/2018, 09:13
Đến 16h chiều hôm qua (19/4), chiếc sà lan bị chìm sau va chạm đã được lực lượng chức năng trục vớt, đưa vào bờ ở phía quận Q.2 (TP.HCM), vị trí gần cầu Phú Mỹ.
Toàn cảnh vụ trục vớt sà lan bị chìm sau va chạm

Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM cho biết, vào chiều ngày 19/4, lực lượng chức năng đã phối hợp với chủ xà lan số hiệu TG 14139 trục vớt đưa phương tiện này neo đậu vào bờ.

Theo đó, chiếc sà lan đã được 4 phương tiện trục vớt đưa và bờ ở phía quận 2, gần cầu Phú Mỹ. “Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm sà lan”, ông Nam nói.

Trước đó, như báo điện tử Infonet đã đưa tin, gần 2h rạng sáng ngày 19/4, sà lan số hiệu TG 14139 (dài khoảng 29m, chở 224 tấn xi măng) từ Nhơn Trạch đi cầu An Hạ.

Khi di chuyển đến khu vực gần cầu Phú Mỹ (quận 7), sà lan này đã va chạm với sà lan có số hiệu SG 6939 (khoảng 200 tấn).

Đến 16h chiều 19/4, chiếc sà lan bị chìm đã được lực lượng chức năng di chuyển vào bờ, phục vụ công tác điều tra

Cú tông mạnh khiến sà lan SG 6939 bị chìm gần cầu Phú Mỹ, phía gần biên luồng bên phải. Lúc này 4 người trên sà lan đã nhảy xuống sông thoát nạn.

Theo đại diện Khu quản lý đường thủy nội địa TP.HCM, vị trí tai nạn và sà lan chìm nằm trong luồng hàng hải.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn