Bảo vệ cầm kiếm phá ôtô để trả đũa tài xế

Thứ hai, 06/08/2018, 14:32
Nam bảo vệ ngân hàng ở Thái Bình khai khi không đồng ý cho đỗ xe đã bị tài xế đánh trước.

Ông Hồng cầm kiếm chém vào chiếc xe đậu trong chiều 3/8. Ảnh cắt từ video clip

Ngày 6/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nam bảo vệ ngân hàng khai cầm kiếm gây hư hỏng xe CRV do bị tài xế bị đánh trước.

Theo đó, 17h30 ngày 3/8, anh Trần Quang Phương (37 tuổi) lái xe đậu ở khu vực trước ngân hàng tại Nhân Cầu (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) nhưng bảo vệ Trần Văn Hồng (62 tuổi) không đồng ý. Hai bên to tiếng, anh Phương đánh ông Hồng gây chảy máu ở đuôi mắt rồi đậu xe, đi vào nhà người thân.

Trong lúc này, ông Hồng cầm thanh kiếm đã hoen rỉ ra chém vào xe làm vỡ kính chắn gió phía trước, vỡ kính hai cánh cửa ghế trước, vỡ gương chiếu hậu, đèn và bẹp thân vỏ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Hồng thừa nhận hành vi, giải thích nguồn cơn do có hơi men và không giữ được bình tĩnh. Ông sau đó được tại ngoại. Hiện, nhà chức trách chưa đưa ra mức xử lý với ông Hồng.

Ông Đỗ Xuân Dự, cán bộ xã Tiến Đức cho biết, ông Hồng từng làm cán bộ địa chính tại xã này, khi về hưu hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vợ đổ bệnh sau cái chết của con cách đây hai năm, ông còn chăm sóc chị gái bị bại liệt. "Nhiều khi ông ấy uống rượu vào là tính khí thất thường", ông Dự nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích