"Ông 'trùm" ma túy khét tiếng đất Hải Phòng bị bắt tại Bảo Lộc

Thứ hai, 27/08/2018, 10:58
Ông 'trùm' ma túy khét tiếng đất Hải Phòng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, vừa bị Công an P.Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bắt gọn.
Ngày 27.8, Công an TP.Bảo Lộc cho biết cơ quan này đã tiếp nhận từ Công an P.Lộc Sơn một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Sĩ Thắng (58 tuổi, ngụ xã Phù Ninh, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Công an TP.Bảo Lộc đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để bàn giao "ông trùm" ma túy Hải Phòng cho Công an Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.
Theo hồ sơ công an, ông "trùm "ma túy Nguyễn Sĩ Thắng là một tay giang hồ cộm cán ở địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và TP.Hải Phòng. Đàn em của Nguyễn Sĩ Thắng không chỉ có ở các tỉnh phía Bắc mà trải rộng khắp vào các tỉnh, thành phố phía Nam và khu vực Tây Nam bộ.
Ông "trùm" ma túy đất Hải Phòng Nguyễn Sỹ Thắng bị bắt theo lệnh truy nã

Đầu năm 2017, Nguyễn Sĩ Thắng bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị truy nã, ông "trùm" ma túy trốn vào TP.HCM. Tại TP.HCM, Thắng đã liên lạc với người tình Lâm Thị Bích Loan (27 tuổi, ngụ tại thị xã Bảy Ngàn, H.Châu Thành A, Hậu Giang). Sau một thời gian ăn chơi cùng người tình ở TP.HCM, ngày 13.7.2017, Thắng thuê Loan mang gói “hàng” ra Hà Nội giao cho một thanh niên, trả công 100 triệu đồng. Loan nhận lời rồi lên máy bay bay ra Hà Nội để giao “hàng”.

Khoảng 18 giờ ngày 13.7.2017, Loan xuống sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội), thuê taxi đến địa điểm giao "hàng" thì bị lực lượng công an bắt giữ. Kiểm tra điện thoại của Loan, công an phát hiện còn lưu lại nhiều tin nhắn giữa Thắng và Loan.

Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2017 đến nay, mặc dù bị cơ quan công an truy nã trên toàn quốc, nhưng ông "trùm" ma túy Nguyễn Sĩ Thắng vẫn tổ chức điều hành, buôn bán ma túy trái phép. Sau khi đường dây bị "động", Thắng tìm lên TP.Bảo Lộc, thuê nhà trọ.

Trung tá Trần Văn Kỉnh, Trưởng công an P.Lộc Sơn, cho biết thông qua công tác quản lý cư trú, đặc biệt là việc quản lý các đối tượng "tín dụng đen" đang cư trú trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ công tác xác minh những thông tin mà cơ quan Công an TP.Hải Phòng và Quảng Ninh cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Lộc Sơn phát hiện Nguyễn Sĩ Thắng đang tạm trú tại một nhà trọ ở tổ dân phố 11, P.Lộc Sơn.

Trưa 25.8, Công an P.Lộc Sơn bố trí lực lượng ập vào bắt gọn Thắng khi ông "trùm" ma túy đất Hải Phòng đang ngủ trong nhà trọ, bàn giao cho Công an TP.Bảo Lộc.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn