Bị cáo Út ‘trọc’ bất ngờ thay đổi kháng cáo, kêu oan

Thứ ba, 30/10/2018, 09:55
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "troc" - chủ tịch HĐQT công ty Thái Sơn) bất ngờ thay đổi kháng cáo, cho rằng án sơ thẩm xử phạt 12 năm tù là làm oan cho bị cáo.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên toà phúc thẩm sáng 30-10

Sáng 30-10, Tòa án quân sự Trung ương đã tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) và đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội thiếu trách nhiệm.

Mở đầu phần xét hỏi, bị cáo Đinh Ngọc Hệ bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo.

Theo bị cáo Hệ trình bày trước Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo xin kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Ông Hệ cho rằng "bản án sơ thẩm là oan sai cho bị cáo". Trước đó ông Hệ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại cấp sơ thẩm trước đó, bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 12 năm tù.

Bị cáo Phùng Danh Thắm (đại tá, nguyên tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn) cũng thay đổi kháng cáo. Trước đó ông Thắm kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm thì tại phiên phúc thẩm sáng 30-10 này, ông Thắm chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Lý do bị cáo Thắm đưa ra là tự nhận thấy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Bị cáo Thắm đã bị Tòa sơ thẩm xử 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa

Trình bày trước tòa, ông Hệ khẳng định mình không phải là chủ mưu chỉ đạo việc thuê xe và trốn thuế; đồng thời kêu oan về việc bị cáo buộc làm hợp đồng khống giả mạo việc gửi xăng của quân đội, gây thiệt hại tiền phạt cho ngân sách nhà nước.

Nghe vậy, chủ tọa phiên tòa nói Tòa chỉ xử bị cáo hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức chứ không xử tội trốn thuế.

Mạo nhận chức năng công ty của Bộ Quốc Phòng

Từ 7h30 sáng nay, theo kế hoạch xét xử, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) được dẫn giải đến Tòa.

Phiên tòa này được mở theo kháng cáo của nhiều bị cáo, dự kiến diễn ra trong 2 ngày. HĐXX gồm 3 người, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Dũng Chí.

Hồ sơ vụ án thể hiện Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ QP) do ông Đinh Ngọc Hệ là Chủ tịch HĐQT.

Từ năm 2011-2016, lợi dụng danh nghĩa là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc... ông Hệ đã báo cáo không trung thực về hoạt động của công ty, mạo nhận chức năng, nhiệm vụ phục vụ kinh tế quốc phòng để xin được thi công các dự án, công trình trọng điểm quốc gia…

Làm ảnh hưởng uy tín quân đội

Bên cạnh đó, thông qua Ban giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Hệ đã đề nghị các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho mua bằng vốn tự có và đăng ký sử dụng ôtô biển xanh, biển đỏ được miễn tiền thuế trước bạ nhiều tỉ đồng.

Cụ thể, ông Hệ đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Trần Văn Lâm ký các hợp đồng thế chấp ôtô cho các tổ chức tín dụng để vay hoặc bảo lãnh vay tiền; cho thuê nhiều ô tô biển xanh, biển quân sự, thu lợi hơn 6 tỉ đồng. Hành vi này đã gây ảnh hưởng đến uy tín của quân đội…

Ngoài ra, ông Hệ còn chỉ đạo Trần Văn Lâm làm văn bản mạo nhận hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ yếu phục vụ nhiệm vụ kinh tế quốc phòng để gửi lãnh đạo tỉnh Bình Dương; cấu kết Bùi Văn Tiệp ký hợp đồng giả mạo việc gửi xăng của quân đội, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước...

Ông Hệ còn bị phát hiện mua một bảng điểm và một bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân giả với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi có bằng giả, ông ta kê khai trong hồ sơ nâng lương, bổ nhiệm, phong quân hàm.

Với hành vi trên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị Tòa án quân sự Quân khu 7 xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 12 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 24 tháng cải tạo không giam giữ đến 5 năm tù.

Hội đồng xét xử phúc thẩm sáng 30-10

Đại diện Viện Kiểm sát quân sự tại phiên tòa

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Huệ

Theo TTO

Các tin cũ hơn