Điều tra vụ nhóm đòi nợ dùng súng đe dọa, bắt cóc, đánh chết người

Thứ sáu, 11/01/2019, 11:21
Nhóm thanh niên đòi nợ ép ông Phước đưa đi đâu không rõ. Ông Phước sau đó được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu và tử vong tại bệnh viện vì tụ máu não, vỡ gan.

Ảnh minh họa

Sáng 11.1, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC02 Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trong vụ án đòi nợ dẫn đến chết người xảy ra vào chiều tối 9.1. Đồng thời các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục truy bắt những nghi phạm khác liên quan đến vụ án.

Hai nghi phạm bị tạm giữ gồm Lầu Thái Bảo Khoa (34 tuổi, trú P.Hội Thương) và Phạm Văn Thành (36 tuổi, trú tại P.Yên Đỗ, cùng TP.Pleiku).

Thông tin ban đầu, vào chiều 9.1, Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi, trú P.Yên Đỗ) cùng Lầu Thái Bảo Khoa, Phạm Văn Thành và 3 người khác đi xe ôtô tới nhà rẫy của ông Lê Đình Hữu Phước (56 tuổi, ngụ tổ 14, P.Yên Đỗ) ở P.Hội Phú (TP.Pleiku) để đòi nợ.

Tại đây, nhóm thanh niên đã dùng súng bắn một phát chỉ thiên và liên tục đánh đập ông Phước.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (9.1), nhóm thanh niên ép ông Phước đưa đi đâu không rõ. Khoảng 19 giờ 30, ông Phước được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Đến 3 giờ ngày 10.1 ông Phước tử vong tại bệnh viện. Các bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân tử vong là do tụ máu não, vỡ gan.

Nhóm thanh niên đến nhà rẫy ông Phước đánh đập rồi ép ông Phước đi nơi khác

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án. Sáng 10.1, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Được biết, trước đó do 2 người cháu của ông Phước có chơi đá gà và thua của Đỗ Ngọc Lắm 100 triệu đồng. Sau đó ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay cho 2 cháu.

Đến tháng 12.2018, Lắm đã tới nhà siết nợ của ông Phước một xe bán tải và đến nay ông Phước vẫn chưa trả số nợ.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn