Chủ vũ trường ở Sài Gòn cho nhân viên bán ma tuý cho hàng trăm khách

Chủ nhật, 28/07/2019, 18:32
Người đàn ông Việt kiều bị cáo buộc lôi kéo hàng trăm dân chơi ma tuý đến vũ trường 030-X8 của mình mỗi đêm.

Ngày 28/7, Công an TP.HCM tạm giữ hình sự Lê Văn Tiến (Việt kiều Mỹ) cùng 15 người khác. Người đàn ông 54 tuổi là chủ vũ trường 030-X8 trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cùng các nhân viên bị điều tra các hành vi Tổ chức sử dụng ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ông Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, quá trình sàng lọc hơn 200 người dương tính trong bar 030, cảnh sát phát hiện họ đều mua ma tuý ngay tại quán bar. Các nhân viên ở đây chủ động gợi ý, cung cấp thuốc lắc, ma tuý khay... để các dân chơi sử dụng.

Kiềm tra các tủ đồ của nhân viên nơi đây, cảnh sát phát hiện rất nhiều ma tuý được giấu bên trong. Những người này khai nhận được ông chủ Việt kiều nhắc nhở "phải kín đáo".

Ông Tiến khai nhận mới vừa sang kinh doanh được 4 tháng nay. Để thu hút khách, bar "làm ngơ" cho các dân chơi thoải mái bay lắc nên hàng đêm thu hút hàng trăm người đến vui chơi. Khám xét nhà của ông này, trinh sát cũng phát hiện lượng ma tuý quá qui định, đủ để khởi tố thêm tội danh tàng trữ.

Trước đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo quyết liệt phá cho bằng được động ma tuý này. Phòng cảnh sát hình sự được chọn làm chủ công. Thượng tá Lê Đăng Nam, trường Phòng đã chỉ đạo Đội 2, phòng chống tội phạm có tổ chức để trinh sát suốt thời gian dài.

Ma tuý trong các hộp tủ nhân viên quán bar 030. Ảnh: Công an cung cấp.

Ma tuý trong các hộp tủ nhân viên quán bar 030. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng 24/7, một đoạn đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) - nơi có bar 030-X8, bị phong toả. Gần trăm cảnh sát Đội 2 (phòng chống tội phạm xã hội đen) Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cùng cảnh sát Quản lý hành chính, Công an quận 1 ập vào quán bar, bắt quả tang hơn 300 người quay cuồng trong tiếng nhạc, có biểu hiện dùng ma túy.

Kết quả xét nghiệm có hơn 200 nguời dương tính với ma tuý. Nhiều nhân viên bar 030-X8 bị tình nghi tàng trữ thuốc lắc. Đây là lần đầu tiên tại TP.HCM, cảnh sát khởi tố cả chủ quán bar và nhân viên về các hành vi này.

Bar 030-X8 nằm tại khu vực sầm uất, cạnh phố Tây Sài Gòn, mỗi tối đón hàng trăm khách. Dân chơi ma túy đánh giá quán này có hệ thống âm thanh, ánh sáng "ảo diệu" bậc nhất Sài Gòn. Cảnh sát từng phát hiện nhiều thanh niên phê ma túy tại đây.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích