Chồng bạo hành xích chân vợ vào cột nhà gây phẫn nộ: Bị phạt hành chính!

Thứ tư, 02/10/2019, 15:29
Người chồng bê tha cờ bạc, uống rượu say đòi tiền không được nên xích chân vợ vào cột nhà để bạo hành gây phẫn nộ cộng đồng mạng đã bị công an phạt hành chính và đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương

Hình ảnh người vợ bị chồng xích chân gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng

Sáng 2.10, thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Công an thị trấn Phong Điền đã vào cuộc xác minh và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dương Có (50 tuổi, trú tại tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) về 2 hành vi đánh đập, gây thương tích cho thành viên trong gia đình và gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư với số tiền phạt tổng cộng 1.450.000 đồng. Ông Có đã bạo hành, xích chân vợ vào cột nhà để đánh đập gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Bà G. bị chồng xích chân vào cột nhà đã được cơ quan chức năng giải cứu

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một phụ nữ bị xích 2 chân vào cột nhà khiến nhiều người bất bình, phẫn nộ. Qua xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại thị trấn Phong Điền, H.Phong Điền. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị G. (trú tại tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền).

Sau khi nhận đươc thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an thị trấn Phong Điền đã vào cuộc kiểm tra và xác nhận là sự việc có thật. Bà G. sau đó được giải cứu, đưa đi lánh nạn tạm thời (cùng con gái học lớp 5) tại TP.Huế.

Được biết, bà G. có 3 người con, con lớn hiện đã tốt nghiệp đại học, con thứ còn học đại học, con út mới học lớp 5. Trước đây, chồng bà G. có một thời gian dài mắc bệnh nặng, nên bà G. đã gánh vác mọi công việc trong gia đình.

Gần đây, sau khi khỏi bệnh, chồng bà G. vướng vào rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần uống rượu và thua bạc, chồng bà G. lại đánh đập, chửi bới, bạo hành vợ thậm tệ. Đỉnh điểm, ông Có dùng xích và ổ khóa sắt trói vợ vào cột hiên nhà.

“Ngoài ra, quyết định xử phạt hành chính, người chồng bạo hành, xích chân vợ còn bị Công an thị trấn Phong Điền đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Nếu tiếp tục bạo hành người thân, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước xử lý nghiêm khắc tiếp theo, theo quy định pháp luật”, Thượng tá Võ Hồng Quang cho biết.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn