Bố dùng búa đinh đập chết con

Thứ sáu, 27/07/2012, 07:47
Dồn nén uất ức nhiều năm vì đứa con hỗn láo, ông Cường dùng búa bổ nhiều nhát vào đầu con trai, trong một ngày không thể kiềm chế hơn.

>> Đồng Nai: Dùng búa bổ chết 2 bé sinh đôi
>> Cha chém con ruột đứt lìa bàn tay
>> Bé 3 tuổi bị cha đánh vỡ bao tử
>> Cha ngộ sát con ruột

Ngày 26/7, TAND Hà Nội mở phiên xử Trần Văn Cường (53 tuổi, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi giết người. Nạn nhân là Trần Văn Nhẫn (24 tuổi, con trai ông Cường).

Theo cơ quan công tố, ông Cường có hai con trai, Nhẫn là út. Từ nhỏ, Nhẫn lười học và thường đánh nhau. Chưa hết lớp 6, Nhẫn bỏ học dù bố mẹ đã hết lời khuyên nhủ.

Do thuộc diện thanh thiếu niên hư, Nhẫn bị đưa đi giáo dưỡng. Hai năm về với gia đình, Nhẫn càng trở nên lưu manh, đánh chửi cả bố mẹ. Để con có công việc, bà Vân (mẹ Nhẫn) mua xe máy cho Nhẫn làm phương tiện chở khách. Tuy nhiên, anh ta đã nhiều lần bán xe, lấy tiền tiêu xài rồi nói dối bị mất.
 



Ông Cường trong giờ nghị án

 

Trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai bố con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Năm 2010, Nhẫn đánh bố gãy răng và chém đứt gân tay. Lần gần đây nhất, ngày 25/2, Nhẫn chửi và đánh chị dâu giữa đêm vì cho rằng "láo, không chào hỏi mẹ chồng".

Bà Vân khuyên can con nhưng Nhẫn quay ra chửi bới cả mẹ. Ông Cường chứng kiến sự việc và rất đau khổ, nhiều lần phải kìm nén vì đứa con bất hiếu. Sáng 26/2, sau khi đi tập thể dục về, ông Cường đã lấy chiếc búa đinh bổ nhiều nhát vào đầu Nhẫn, khiến con trai tử vong.

Trước tòa, ông Cường khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. Ông cho rằng, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ nỗi uất ức nhiều năm. Ông đã cố gắng giáo dục con trai nhưng Nhẫn là thanh niên hư hỏng, ngỗ ngược và khó bảo.

Ông thừa nhận hành vi gây ra là sai trái và mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Tòa đã tuyên phạt ông Cường 7 năm tù vì tội giết người, trong trạng thái tinh thần bị kích động.

 

Theo Ngoisao

Các tin cũ hơn