Nhân viên cây xăng đấm khách hàng rách mí mắt

Thứ bảy, 04/08/2012, 15:56
Vụ ẩu đả xảy ra lúc gần 21h hôm qua 3/8 tại một cây xăng trên địa bàn TP.Đà Nẵng, khi khách hàng một mực cho rằng nhân viên đổ thiếu xăng cho mình, còn nhân viên thì khăng khăng đã đong đủ 30.000 đồng.

>> Bị đâm chết trong ngày sinh nhật
>> Đòi chia tay, hai mẹ con nữ sinh bị hành hung sảy thai
>> Vượt đèn đỏ, hành hung nhân viên gác chắn đường sắt
>> Y sĩ hành hung đồng nghiệp bằng ghế sắt

Vào khoảng 20h40 ngày 3/8, anh Phạm Kỳ Thái (SN 1964, trú tổ 29, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã đến Cửa hàng xăng dầu số 3, thuộc Công ty xăng dầu khu vực V đổ 30.000 đồng xăng.

Theo anh Thái, kim đồng hồ cây xăng chỉ nhảy đến mười mấy nghìn đồng thì dừng lại và nhân viên ở đây không bơm xăng nữa, nên anh đã phản ứng cho rằng bị đong xăng thiếu.

Còn nhân viên đổ xăng Nguyễn Đình Tâm (SN 1989, trú tổ 24, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lại cho rằng mình đã đong xăng đủ cho anh Thái.
 



Cửa hàng xăng dầu số 3 nằm trên đường Điện Biên Phủ - nơi xảy ra vụ
ẩu đả giữa nhân viên và khách hàng

 

Hai bên xảy ra cãi cọ và nhân viên cây xăng Nguyễn Đình Tâm đã đấm vào mặt anh Thái làm rách mí mắt, chảy máu. Thấy anh Thái bị đánh, bất ngờ có một thanh niên khác ở gần đó lao vào đuổi đánh Nguyễn Đình Tâm.

Vụ ẩu đả khiến nhiều người hiếu kỳ tụ tập đông đúc ở Cửa hàng xăng dầu số 3 gây nên cảnh hỗn loạn, mất trật tự, tắc nghẽn giao thông trong khu vực. Lúc này, có một số thanh niên lạ mặt đến bao vây, tìm nhân viên cây xăng Nguyễn Đình Tâm để đánh.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thanh Khê Tây, Công an quận Thanh Khê đã kịp thời có mặt tại hiện trường giải tán đám đông, đồng thời đưa anh Phạm Kỳ Thái và nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 3 Nguyễn Đình Tâm về trụ sở Công an phường Thanh Khê Tây lấy lời khai, xử lý.

Trao đổi sáng 4/8, Trung tá Phạm Bảy - Trưởng Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, công an phường đang lập hồ sơ xử lý vụ ẩu đả, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại Cửa hàng xăng dầu số 3, thuộc Công ty xăng dầu khu vực V, đóng tại ngã ba Huế (phường Thanh Khê Tây) tối 3/8 nói trên.

Hiện nhân viên Nguyễn Đình Tâm đã được cửa hàng xăng dầu bảo lãnh, chờ hoàn tất hồ sơ vụ việc.

 

Theo DanViet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích