Hải Phòng phá đường dây buôn người xuyên quốc gia

Thứ năm, 27/09/2012, 13:51
Chiều 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã chặn đứng một đường dây mua bán người xuyên quốc gia, bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng cầm đầu để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Đối tượng Trịnh Văn Hướng. 
 
Hai đối tượng cầm đầu gồm Trịnh Văn Hướng và Ngô Văn Cường là những chủ động mại dâm hoạt động lén lút tại Trung Quốc.

Căn cứ đơn trình báo của một số người dân ở huyện An Dương và Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) về việc con gái mất tích, Đội 10 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - Công an thành phố Hải Phòng đã Chuyên án 204N.

Mặc dù các đối tượng đều lấy tên giả và giấu nơi ở để hoạt động, nhưng Ban Chuyên án đã xác định đó là Trịnh Văn Hướng (sinh năm 1993); Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1992); Ngô Văn Cường (sinh năm 1994, ở thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và một đối tượng tên Hoa chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Trong đó, Trịnh Văn Hướng đã có hai lệnh truy nã của Công an Hải Phòng về tội mua bán người. Hướng, Khánh và Hoa thường xuyên ở Trung Quốc, lén lút lập ra một số động mại dâm, móc nối với đối tượng ở Việt Nam, lừa đưa các thiếu nữ nhẹ dạ sang và ép làm gái mại dâm cho chúng.

Theo tài liệu điều tra, sau khi bàn bạc với Hoa, Hướng báo cho Khánh và Cường (đang ở Việt Nam tìm mối) đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường rủ bạn tên là Phong (đang điều tra làm rõ nhân thân, lai lịch) dùng thủ đoạn thuê nhà trọ tại các khu vực có nhiều nữ công nhân trẻ rồi tỏ tình yêu đương.

Tại một nhà trọ thuộc địa bàn phường Quán Toan (quận Hồng Bàng), nơi có nhiều nhà máy, chúng đã làm quen được với ba nữ công nhân trẻ là các chị Vũ Thị O (sinh năm 1995); Đinh Thị D (sinh năm 1993) cùng ở huyện An Dương và chị Nguyễn Thị Y (sinh năm 1994, ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Sau nhiều lần đi chơi, ba thiếu nữ đã bị mắc "bẫy" và biết sử dụng ma túy "đá".

Tháng 8/2012, ba tên Khánh, Cường và Phong, đã thuê taxi đưa ba chị xuất phát từ Hải Dương chạy về hướng biên giới phía Bắc. Sau khi vượt biên trái phép, chúng đưa ba chị đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Tại đây, Hướng thanh toán cho Cường, Khánh và Phong 60 triệu đồng và đưa thẳng các thiếu nữ vào động mại dâm của chúng.

Không dừng ở đó, Ngô Văn Cường tiếp tục tìm kiếm trên mạng Internet, làm quen được với chị Vũ Thị T (sinh năm 1993, ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng). Vẫn "màn kịch" cũ, Cường tỏ tình với chị T, rồi rủ đi Quảng Ninh chơi. Chị T đồng ý và rủ cả chị gái là Vũ Thị P cùng đi.

Đến thành phố Móng Cái, gặp Hướng và Khánh, các đối tượng nói dối là sang Đông Hưng, Trung Quốc nhập điện thoại di động về Việt Nam bán rồi đưa T và P vượt sông, đi sâu vào nội địa Trung Quốc, sau đó thuê khách sạn nghỉ.

Ngay trong đêm, các đối tượng đầu dây Hải Phòng tìm cách lẩn về Việt Nam và giao hai chị T và P cho tên Khánh. Trước đó, Trịnh văn Hướng đã thanh toán cho Ngô Văn Cường 20 triệu đồng tiền mua T và P.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.


 
Theo TTXVN 

Các tin cũ hơn