Giảm án cho quan đánh cờ tiền tỷ

Thứ năm, 27/09/2012, 14:58
Sáng ngày 27/9, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm vụ quan chức đánh cờ tiền tỷ tại Sóc Trăng. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng được giảm án.
Cũng như tại phiên xử sơ thẩm hơn hai tháng trước, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) Đinh Văn Mười tiếp tục kêu oan, cho rằng không đánh cờ tướng ăn tiền.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng Mười chối tội và có đủ bằng chứng khẳng định cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội (4 năm tù về tội “đánh bạc”) nên bác kháng cáo kêu oan của Mười nhưng xem xét giảm án cho bị cáo này còn 2 năm tù về tội “đánh bạc”, vì gia đình có công.
 

Trần Văn Tân (thứ hai từ phải qua) được giảm án đến 6 năm tù

Ba bị cáo kháng cáo còn lại là Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3), Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền được xem xét giảm án vì tác động gia đình khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo.

Cụ thể, tội “đánh bạc” ông Tân tuy không được giảm nhưng tội “cưỡng đoạt tài sản” giảm từ 13 năm xuống còn 7 năm tù. Cha con Hùng “cải lương” giảm từ 12 năm tù xuống còn 8 năm tù.
 
Đối với bị cáo đầu vụ là Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng), do chấp nhận mức án 5 năm tù về tội “đánh bạc” nên không kháng cáo. Nữ bị cáo duy nhất của vụ án là Ngô Huệ Phấn (2 năm tù về tội “gá bạc”) cũng không kháng cáo.

 
Theo Infonet

Các tin cũ hơn