Nổ bom chết người ở trường: Do học sinh mang đầu nổ đến nghịch

Thứ năm, 24/10/2013, 08:00
Nhặt được một đầu nổ do chiến tranh sót lại, một học sinh lớp 8 đã mang đến trường chơi thì bị phát nổ làm em này tử vong và một bạn cùng lớp đứng cạnh đó bị thương nặng.

Chiều 23.10, Cơ quan Công an huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) cho biết, vụ nổ bom tại sân tập thể dục Trường THCS Lê Hóa vào sáng cùng ngày làm 1 học sinh chết, 1 học sinh khác bị thương là do học sinh mang đầu nổ từ ngoài vào nghịch.

Kết quả điều tra cho biết, học sinh Hoàng Tuấn Vũ (học lớp 8A) đã nhặt được một đầu nổ do chiến tranh sót lại từ bên ngoài rồi mang đến trường. Trong giờ ra chơi, em Vũ mang đầu nổ ra khu vực sân thể dục, cạnh hàng rào để chơi thì bị phát nổ làm Vũ tử vong, em Đinh Phương Nam (cũng là học sinh lớp 8A) đứng cạnh đó nên bị thương nặng.
Trường THCS Lê Hóa - nơi xảy ra vụ nổ bom.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an còn phát hiện trong người em Vũ có 1 mỏ lết, 1 bật lửa và cuộn băng dính. Ngoài ra, trong cặp sách em này còn có 1 vỏ đạn loại nhỏ và 1 cục nam châm. Vụ nổ đã làm giáo viên và học sinh trong trường hoang mang.
Cô giáo Ngô Thị Anh Đào - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A kể lại: Lúc đó khoảng 8 giờ 25, đang lúc nghỉ giữa giờ, nhiều giáo viên ở văn phòng nghe một tiếng nổ lớn ở khu vực phía sau sân thể dục. Khi mọi người chạy ra thì hết sức bàng hoàng khi phát hiện 2 học sinh máu me đầy người, giữa sân còn có nhiều học sinh chạy tán loạn.
Mọi người nhanh chóng đưa 2 học sinh đi cấp cứu nhưng em Vũ đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hoá, còn em Nam bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới để cấp cứu.

Theo nhóm cố vấn bom mìn MAG (một tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhằm góp phần gìn giữ và cải thiện cuộc sống của người dân), sau chiến tranh Quảng Bình là một trong những địa bàn còn tồn dư nhiều bom mìn nhất (sau Quảng Trị).
Qua 10 năm triển khai việc rà phá bom mìn trên đất Quảng Bình, MAG đã rà phá bom mìn lên tới 1.742.282m2. Số vật liệu nổ đã được xử lý là 71.300 vật. Tuy nhiên số tàn dư vật liệu nổ sau chiến tranh vẫn còn rất lớn và thường gây ra những hậu quả rất thương tâm.
Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn