Xe chở 10 lít xăng gây tai nạn, 3 người chết cháy

Thứ ba, 26/11/2013, 10:58
Ngày 26/11, cơ quan công an huyện Mèo Vạc cho biết đã làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người chết cháy, một người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 9h ngày 22/11, anh Phàn Chí Họ (SN 1983, trú xóm Sủng Nhỉ A, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) điều khiển xe máy BKS 23P1 đến thị trấn Mèo Vạc để mua xăng dự trữ.

Sau khi mua 10 lít xăng trên đường về nhà, đến km38+900, hướng Yên Minh - Mèo Vạc, xe máy của anh Họ tông vào xe máy BKS 23P1 do anh Thò Mí Say (18 tuổi, trú xóm Mao Xáo Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn) điều khiển chở theo hai người là ông Thò Mí Tủa (52 tuổi), bà Vừ Thị Mai (40 tuổi, bố và mẹ của Say).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Hà Giang).

Ngay lập tức lửa bốc cháy và phát ra một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa bốc cao 5 - 7m. Hậu quả khiến anh Phàn Chí Họ, ông Thò Mí Tủa, anh Thò Mí Say bị cháy và tử vong ngay tại hiện trường. Bà Vừ Thị Mai được đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc cấp cứu.

Buổi chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Mèo Vạc đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, chức năng công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình nạn nhân lo mai táng.

Thông tin mới nhất, tuy tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên bà Mai đã được trả về gia đình, hiện sức khỏe của bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn