Vào phòng hiếp, giết nạn nhân rồi cướp điện thoại bỏ trốn

Thứ ba, 26/11/2013, 14:51
Lẻn vào phòng trọ của cô gái trẻ định trộm điện thoại nhưng tên “yêu râu xanh” thấy cô gái trẻ đang nằm một mình nên liền khống chế cưỡng hiếp rồi giết chết nạn nhân.

Chiều 24/11, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Trương Ngọc Hoài Mến (30 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị B.T.T.H (19 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

giet nguoi

Nạn nhân được đưa về nhà xác.

Theo thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút này 23/11 người dân phát hiện cô gái trẻ chết trong phòng trọ với vết bầm trên cổ, quần áo xộc xệch nên báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an TP.Biên Hòa đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Mến bị bắt giữ ngay sau đó khi hắn đang lẩn trốn tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa.

Tại cơ quan điều tra, Mến khai do ở cùng dãy trọ với nạn nhân nên tối 22/11 Mến có ý định sang phòng chị H. ăn trộm điện thoại. Thấy chị H. ở phòng một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Mến xông vào phòng trọ khống chế nạn nhân đòi quan hệ tình dục, nhưng bị chị H. phản ứng quyết liệt, Mến liền bóp cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Mến lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ về phòng mình ngủ.

Đến sáng hôm sau Mến quay sang phòng nạn nhân thấy chị H. nằm bất động trên giường, hắn đã lục lọi lấy 30 ngàn đồng rồi về phòng mình dọn đồ bỏ trốn, nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn tại một khu trọ khác.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Baodatviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích