Toàn cảnh sảnh kéo dài 500 tỷ của sân bay quốc tế Nội Bài

Thứ hai, 30/12/2013, 10:18
Với mức đầu tư 500 tỷ trên diện tích 25.000m2, sảnh E nhà ga T1 kéo dài cảng hàng không quốc tế Nội Bài có thể tiếp đón được 3 triệu lượt khách/năm.
Chiều 29/12, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức khai trương sảnh E – Nhà ga hành khách T1 kéo dài.
Công trình T1 mở rộng ký hiệu là sảnh E, kết nối với sảnh A nhà ga T1 đang khai thác thông qua hành lang kín và giảm tải khá nhiều cho sảnh A. Cảng T1 được thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 2011, phục vụ 6 triệu lượt khách/năm, tuy nhiên năm 2013 đã gồng mình gánh 12 triệu lượt khách qua cảng.
Công trình có 5 gates đi và 2 gates đến, diện tích sàn xây dựng là 25.000m2 với 3 tầng và 1 tầng lửng.
Tầng 1 là khu khách nội địa đi, đến, khu vực đảo trả hành lý, khu vực xử lý hành lý đi; tầng 2 là khu vực khách nội địa đi, khu vực check in, dịch vụ, phòng khách VIP; tầng 3 là khu vực văn phòng, dịch vụ và kỹ thuật.
Sảnh E trang bị 38 quầy thủ tục, 1 quầy quá khổ, 4 quầy đảo hành lý đi/đến.
Hệ thống thiết bị soi chiếu an ninh được lắp đặt hiện đại nhất và tương đồng với sảnh A, đảm bảo phục vụ hoạt động bay.

Các doanh nghiệp cũng khai trương đồng loạt dịch vụ, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhất cho khách hàng.

Sảnh E cũng đưa vào sử dụng nhiều thiết bị hỗ trợ, như máy lau hút bụi hiện đại để đảm bảo vệ sinh và mỹ quan tiếp đón khách hàng.
Riêng trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, đã có 3.000 lượt khách làm thủ tục đi và đến tại sảnh mới này.
Khách hàng cảm thấy khá thoải mái trong thời gian chờ lên tàu.
Những hành khách đầu tiên lên máy bay trong ngày khai trương đưa vào sử dụng sảnh E tại Cảng hàng không Nội Bài. Hãng hàng không Jetstar Pacific là hãng đầu tiên mở hàng với 18 chuyến bay trong ngày.
Từ 30/12, các hãng hàng không khác sẽ đưa vào khai thác bên sảnh E để giảm tải cho sảnh A.
Sảnh E kết nối với sảnh A nhà ga T1, và trong tương lai sẽ kết nối với nhà ga T2 sắp hoàn thành vào năm 2014,  đảm bảo công suất đáp ứng từ 9 triệu khách/năm lên 15 triệu khách/năm.

Theo Zing

Các tin cũ hơn