Vingroup và chiến lược đầu tư “trọn gói” tại Phú Quốc

Thứ sáu, 06/11/2015, 17:07
Tập đoàn này lần lượt “lấp đầy” các vấn đề được cho là cản trở sức bật của du lịch Phú Quốc... Bãi Dài và khu vực Tây Bắc Phú Quốc được coi là vùng đất trù phú bậc nhất Phú Quốc với dãy rừng nguyên sinh và hệ động thực vật phong phú cùng các bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. 
Bên cạnh nguồn cung lớn về cơ sở lưu trú, tập đoàn này còn triển khai hàng loạt dự án vui chơi, giải trí hấp dẫn và hiện đại lần đầu tiên xuất hiện trên đảo, với mục tiêu là không để du khách đến Phú Quốc phải băn khoăn với câu hỏi ăn gì, chơi ở đâu.

Quyết định 868/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 cũng quy hoạch khu vực Bãi Dài trở thành khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí tổng hợp, có sân golf, casino gắn liền với các resort thể thao biển, tham quan làng nghề…

Tuy nhiên, khoảng cách khá xa trung tâm hành chính Dương Đông đã khiến toàn bộ phần Tây Bắc đảo hầu như chưa được khai thác đúng mức.

Nhưng tình hình đã thay đổi cách đây hơn một năm, khi Vingroup xuất hiện.

Tăng nhiệt

Không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú 5 sao với đại dự án Vinpearl Phú Quốc, tập đoàn Vingroup đã triển khai rất nhiều hạng mục lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc. Tổng trị giá đầu tư của Vingroup cam kết lên đến hơn 1 tỷ USD.

Đây là con số chiếm tới 1/8 tổng vốn cam kết đầu tư của hơn 200 dự án còn lại đang đăng ký vào Phú Quốc.

Thống kê của huyện Phú Quốc cho biết, hiện đảo này có tổng cộng 202 dự án đầu tư, chiếm 7.976ha, với tổng vốn cam kết khoảng 8 tỷ USD.

Đi kèm với số vốn kỷ lục, Vingroup cũng là nhà đầu tư triển khai tiến độ cam kết nhanh kỷ lục. Giai đoạn 1 của dự án Vinpearl Resort Phú Quốc đã khai trương và đi vào vận hành sau 10 tháng thi công (tháng 11/2014).

Với quy mô 750 phòng khách sạn và biệt thự 5 sao cùng các các tiện ích đồng bộ như trung tâm hội nghị quốc tế, sân Golf, khu giải trí hiện đại - Vinpearl Resort Phú Quốc ngay lập tức tạo hiệu ứng “tăng nhiệt” cho bãi Dài.

Sau bước khởi động của Vingroup, các nhà đầu tư khác cũng đã nhanh chóng hội tụ tại Tây Bắc đảo như BIM Group với dự án Crowne Plaza, LDG với dự án Grand Word… Hệ quả là giá đất ven biển tại khu vực Tây Bắc tăng nhiệt nhanh chóng.

“Trọn gói”

Vingroup vừa khánh thành giai đoạn 2 của dự án Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf, với quy mô 402 phòng khách sạn và 220 biệt thự tiêu chuẩn quốc tế vào cuối tháng 10 vừa qua.

Giai đoạn 3 là các biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Vinpearl Phú Quốc Villa sẽ hoàn thiện vào tháng 12/2016.

Bên cạnh nguồn cung lớn về cơ sở lưu trú, tập đoàn này còn triển khai hàng loạt dự án vui chơi, giải trí hấp dẫn và hiện đại lần đầu tiên xuất hiện trên đảo, với mục tiêu là không để du khách đến Phú Quốc phải băn khoăn với câu hỏi ăn gì, chơi ở đâu.

Ngoài công viên giải trí Vinpearl Land Vinpearl Golf, cuối năm nay, Vinpearl sẽ đưa vào hoạt động công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari đầu tiên tại Việt Nam tại bãi Dài.

Vinpearl Safari được xây dựng theo mô hình “vườn thú mở”, dự kiến đón 8.000 lượt khách mỗi ngày. Nhiều công trình nghỉ dưỡng “ăn theo” Vinpearl Safari của các nhà đầu tư khác đã bắt đầu được triển khai.

Vingroup lần lượt “lấp đầy” các vấn đề mà các chuyên gia bất động sản của CBRE cho là cản trở sức bật của du lịch Phú Quốc. Tháng 6 năm nay, Vinmec - bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên đảo - với quy mô 150 giường đã đi vào hoạt động.

Một khu thương mại bán lẻ hiện đại Vincom và nhà kính VinEco cung cấp rau quả sạch trên đảo cũng đang được xây dựng

Cùng với dự án casino vừa được quy hoạch liền kề, Vinpearl Phú Quốc tạo thành một quần thể nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi - giải trí đồng bộ tại Phú Quốc, có khả năng đón tiếp, phục vụ trên 40.000 lượt khách/ngày.

Ở quy mô lớn hơn, tập đoàn này đang đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng xây dựng cảng hành khách quốc tế Phú Quốc theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Con đường từ Dương Đông về Gành Dầu cũng đang được cấp tập cải tạo và mở rộng - kéo khu vực Tây Bắc vào gần trung tâm hành chính hơn.

Theo VnEconomy

Các tin cũ hơn