Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án CHK Quốc tế Long Thành

Thứ tư, 07/12/2016, 15:27
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh Đồng Nai trong năm 2017.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chủ trì kỳ họp thứ 3 diễn ra sáng 7/12.

Sáng 7/12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc kỳ họp thứ 3, khóa IX. Thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016.

Theo đó, trong năm 2016 các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt những kết quả nhất định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác đảm bảo trật tự, ATGT có những chuyển biến tích cực. Sau khi báo cáo kết quả về tình hình phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đề ra nhiều kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Đó là tập trung vốn và huy động nguồn vốn từ nhiều hình thức khác nhau để đầu tư thực hiện hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, chống ngập úng, triển khai việc xây dựng nhà ở xã hội và các dự án công trình trọng điểm mang tính đột phá trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế xã hội. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1, để sớm có mặt bằng sạch đảm bảo phục vụ thi công dự án.

Giải phóng mặt bằng dự án CHK Quốc tế Long Thành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Đồng Nai trong năm 2017. Trong ảnh là một buổi học thể dục của học sinh trường tiểu học xã Suối Trầu, thuộc phạm vi giải tỏa trắng để xây dựng sân bay.

Trong năm 2017, tiếp tục chú trọng các giải pháp kéo giảm các vụ TNGT giảm cả 3 tiêu chí, mở nhiều đợt cao điểm phòng chống tấn công tội phạm. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp, khu dân cư đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Khu xử lý chất thải tập trung theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, phòng chống biến đổi khí hậu bảo vệ rừng đặc dụng…

Tại kỳ họp, ông Huỳnh Văn Tới - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Nai cho biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri đề nghị xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Hiện nay, vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều dự án quy hoạch “treo” gây ảnh hưởng cuộc sống và bức xúc cho người dân. Tình hình giết mổ trái phép, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tình trạng ô nhiễm môi trường về khai thác cát, ngập úng xảy ra nhiều nơi đặc biệt là TP.Biên Hòa…

Theo Báo Giao Thông

Các tin cũ hơn