Xây dựng trái phép ở Bình Chánh: Sẽ xử lý hình sự nếu đủ điều kiện

Thứ hai, 01/04/2019, 17:26
UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý cán bộ thông đồng với đầu nậu xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp ở huyện Bình Chánh, nếu đủ điều kiện sẽ xử lý hình sự.

Xây dựng trái phép ở Bình Chánh: Sẽ xử lý hình sự nếu đủ điều kiện

Ngày 1-4, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến vừa có văn bản khẩn gửi Công an TP, thanh tra Sở Xây dựng và lãnh đạo huyện Bình Chánh yêu cầu nhanh chóng phối hợp, xử lý tình trạng xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, kiểm điểm trách nhiệm, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định, nếu đủ điều kiện thì phải kiên quyết xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật. UBND TP chỉ đạo các đơn vị nói trên phải báo cáo kết quả xử lý cho UBND TP và Thường trực Thành ủy trước ngày 5-5-2019.

Liên quan đến vấn đề này, vào tháng 3-2019, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP, Công an huyện Bình Chánh nắm tình hình cán bộ, công chức móc nối, bao che, tiếp tay, thông đồng với các đầu nậu xây dựng nhà không phép trên nền đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh để xử lý nghiêm khắc.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch và kiến trúc chủ trì phối hợp các đơn vị nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế sử dụng đất tại địa phương để tham mưu đề xuất chuyển đổi chức năng quy hoạch sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, lập quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 làm cơ sở cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tạo dựng nơi ở ổn định. Điều này cũng nhằm hạn chế nạn đầu cơ trục lợi, xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch.

Theo phản ánh của báo chí, thời gian gần đây, đặc biệt khoảng thời gian cuối năm 2018 và đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Bình Chánh, đặc biệt là xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, tình trạng xây nhà trái phép có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Theo TTO

Các tin cũ hơn