Tập đoàn Phúc Yên Prosper - "Đại gia" ngầm trong ngành bất động sản

Thứ tư, 03/04/2019, 11:34
Chỉ mới thành lập 2 năm, Tập đoàn Phúc Yên Prosper cán mốc doanh thu vài trăm triệu đô. 100% dự án bất động sản có nguồn đất thuộc sở hữu của Tập đoàn hoặc công ty thành viên, doanh thu mỗi năm trên 3000 tỷ đồng, hơn 1000 cán bộ công nhân viên chính thức trải dài trên toàn quốc, thế nhưng cái tên Tập đoàn Phúc Yên Prosper vẫn còn xa lạ với nhiều người.

Tập đoàn sở hữu hàng chục hecta bất động sản TP.HCM ở vị trí đắc địa

Trong hai năm 2019, 2020 Tập đoàn Phúc Yên Prosper sẽ khởi công xây dựng hàng loạt dự án Chung cư, Biệt thự, Nhà phố kết hợp Trung tâm thương mại với tổng diện tích hàng chục hecta, tập trung chủ yếu ở các quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 7, Quận 12, ngay mặt tiền các trục đường huyết mạch, quy mô từ 1.000 đến 3.000 căn hộ, hàng trăm shophouse trung tâm siêu thị, công viên, hồ bơi, hồ cảnh quan, hệ thống trường học, trường mẫu giáo đạt tiêu chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Tất cả các dự án trước đó thuộc Phúc Yên Prosper đều có thủ tục pháp lý đầy đủ rõ ràng, chủ đầu tư đứng tên chủ quyền đất, các dự án đều được Viện Khoa học kỹ thuật Bộ xây dựng thiết kế hiện đại phong cách Nhật Bản và Singapore xây dựng đạt chuẩn quốc gia chất lượng cao, triển khai nhanh, đúng hoặc vượt tiến độ. Theo thông tin từ Tập đoàn, các dự án thường được đặt chỗ từ rất sớm, ngay sau khi xây dựng phần móng và bán sạch chỉ sau vài tháng chính thức mở bán mà không cần quảng cáo rầm rộ.

Lượng tiền và tương đương tiền của Tập đoàn luôn ở mức cao. Thời điểm nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ do thiếu vốn đầu tư, dòng tiền mặt của Phúc Yên vẫn ổn định, đủ cho các hoạt động đầu tư sắp tới của Tập đoàn mà không cần phải sử dụng nguồn vốn vay.

Sau 2 năm thành lập, quy mô Tập đoàn Phúc Yên Prosper lớn mạnh thế nào?

Năm 2017, Tập đoàn Phúc Yên Prosper chính thức thành lập, có hơn 5 công ty thành viên, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ năm 2001. Trong đó, nổi bật là Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH SX TM Xây dựng Tín Phong, và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phúc Phúc Yên, nguồn tài chính chủ yếu đến từ các công ty này.

Công ty Cổ phần Yên Phước sở hữu mỏ than Thái Nguyên, là mỏ than tư nhân lớn nhất Việt Nam. với quy mô 70 hecta diện tích khai thác mỏ và 30 hecta diện tích phụ trợ.

Ngoài khai thác than, công ty là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Tâm linh (Tam Đảo, Thái Nguyên)  Dự án có tổng diện tích khoảng 1.000ha, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 250 triệu USD đến 500 triệu USD, gồm Khu du lịch Tâm linh, Biệt thự nghỉ dưỡng, Bệnh viện điều dưỡng, Khu danh lam thắng cảnh, Khu vui chơi giải trí đẳng cấp, hệ thống trường học, nhà hàng khách sạn, siêu thị, rạp chiếu phim …  Hiện tại, dự án đang được triển khai khảo sát thiết kế và xây dựng, tầm nhìn đến 2030.

Công ty TNHH SX TM Xây dựng Tín Phong được thành lập từ 2001, sở hữu hàng loạt dự án nhà ở như Khu dân cư Tín Phong, Chung cư 5 tầng, chung cư Tín Phong 18 tầng (Phường Tân Thới Nhất, Quận 12) và 19.474m2 đất nền.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phúc Phúc Yên là chủ đầu tư của dự án Phúc Yên Prosper Plaza quận 12, tạo tiếng vang với việc bán toàn bộ hơn 1.500 căn hộ chỉ sau 5 tháng mở bán. Công trình chất lượng cao đạt tiêu chuẩn đẳng cấp nhất khu vực, bê tông đạt chỉ số max 500 - chỉ số cao bậc nhất trong xây dựng kết cấu chung cư, hệ thống 02 hầm giữ xe vượt nhu cầu thực tế của cư dân đạt qui chuẩn xây dựng Việt Nam.

Âm thầm triển khai hàng loạt dự án thiện nguyện

Ngay từ những năm đầu hoạt động, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Phúc Yên Prosper đã liên tục triển khai hoạt động thiện nguyện.

Sau gần 20 năm, hàng chục tỷ đồng đã được trao tặng liên tục cho các hoạt động như: Tài trợ giải đi bộ gây quỹ từ thiện Quận Phú Nhuận, từ 200 triệu đến 1,25 tỷ đồng mỗi năm, ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo gia đình chính sách P.Tân Thới Nhất, Quận 12;  hơn 3,5 tỷ đồng vận động gây quỹ vì người nghèo Quận 12 tổ chức tại P.An Phú Đông và hỗ trợ Quỹ hoạt động cựu chiến binh Quận 12 và Phường Tân Thời Nhất.

Các tỉnh thành khác: Ủng hộ hơn 100 triệu đồng mỗi năm cho Quỹ bão lũ miền Trung, Hoàng Liên Sơn; duy trì 3 tấn gạo thơm mỗi năm ủng hộ bà con nghèo Quất Lâm, Giao Thuỷ, Nam Định dịp Tết; 50-70 triệu đồng hằng năm cho quỹ các cụ bô lão, gia đình thương binh liệt sĩ; Tân trang nghĩa trang liệt sĩ Nam Định; Ủng hộ 500 triệu đồng tân trang khu Di tích kháng chiến Đại Từ, Thái Nguyên; Ủng hộ 04 căn nhà tình nghĩa Long An…

Đến thời điểm 2019, Tập đoàn Phúc Yên Prosper sở hữu hàng loạt bất động sản, dự án giá trị, tập trung tại các khu vực kinh tế trọng điểm Quốc gia. Nổi danh với vị thế là “Ông lớn” trong giới bất động sản, nguồn tiền mặt dồi dào, nhưng với đại bộ phận người dân, cái tên Phúc Yên Prosper vẫn còn xa lạ.

Với chủ trương lấy chất lượng, đạo đức nghề nghiệp kinh doanh làm kim chỉ nam, giảm thiểu chi phí truyền thông để giá thành sản phẩm đến tay người dân ở mức thấp nhất có thể, Tập đoàn Phúc Yên Prosper đã lần lượt triển khai thành công hàng loạt dự án lớn nhỏ, mang lại giá trị thực cho người sử dụng, đúng với cam kết ban đầu.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích