Hàng nghìn hộ dân vật vã sống "treo" 20 năm: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn

Thứ tư, 19/06/2019, 16:34
UBND TP.HCM dự kiến tách phần bồi thường dự án nạo vét rạch Xuyên Tâm thành một dự án độc lập để thực hiện trước bằng ngân sách thành phố.

Liên quan đến việc hàng nghìn hộ dân vật vã sống 'treo" 20 năm ở nơi ô nhiễm nhất TP.HCM, ngày 19/6, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết thành phố đang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện dự án.

Theo đó, các sở, ngành nhanh chóng hoàn chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm.

Sau khi hoàn thành, các đơn vị liên quan sẽ kiến nghị lên Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành một dự án độc lập để thực hiện trước bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

UBND thành phố cũng cho biết, dự án dự kiến được trình tại kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 7/2019, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương.

TP.HCM dự kiến tách riêng phần bồi thường giải phóng mặt bằng ở rạch Xuyên Tâm ra thành dự án độc lập để thực hiện cho nhanh.

Đối với dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm” (phần xây lắp) theo hình thức BT, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó xác định rõ danh mục các quỹ đất công được đề xuất thanh toán cho dự án BT.

Trước đó, như PV phản ánh, gần 20 năm nay, hàng nghìn hộ dân sống ven rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) lâm vào tình trạng khốn khổ, phải sống trong cảnh ô nhiễm, hôi thối vì dự án "treo".

Trong khi đó, dự án liên tục đội vốn khủng lên 9.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh cho biết, dù ranh giới thực hiện dự án được các sở, ngành thống nhất từ lâu, nhưng do tổng mức đầu tư quá lớn khiến dự án chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu đầu tư.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích