"Coi chừng gói 30.000 tỷ hiện nay người dân không vay được. Coi chừng những thủ tục cho người dân vay khó quá rồi cuối cùng tập trung cho DN vay. Cho DN vay có thể có rất nhiều quyền lợi cho ngành xây dựng và ngân hàng. Cho dân vay thì rất khó, lấy tiền của người dân là người ta la lên ngay. Nhưng cho DN vay thì tôi đảm bảo gói này không dưới 10%" - Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho biết.
Công ty CP Đầu Tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu vừa cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ công bố mở bán dự án mới - Khu đô thị sinh thái Giáng Hương thành phố Nha Trang với giá từ 3,5 triệu đồng/m2.
Sau thời gian chạy đua xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, khu vực phía Tây Hà Nội (Cầu Giấy, Từ Liêm) đang dư thừa nguồn cùng với hàng loạt cao ốc văn phòng trống trơn.
Nổi danh không kém những ông trùm phố núi khác như Hoàng Anh Gia Lai và Đức Long, nhưng Quốc Cường Gia Lai lại đang gặp khá nhiều vận hạn. Một trong số này là quan hệ với nhà đầu tư.
Theo danh sách được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland và Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được vay vốn từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội.
Ông chủ dự án Megastar Dominium Vĩnh Hưng bị bắt khiến hàng trăm khách hàng đã nộp 30-50% tiền cọc lên tới hàng trăm tỷ vào đơn vị này có nguy cơ mất trắng.
Sáng 3/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú.
Ngày 1/7, theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CA TP.Hà Nội (PC46), cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng) về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Nhà ở xã hội cho thuê nhắm đến những người thu nhập thấp, người nghèo, nhưng thời gian qua việc thiếu chính sách ưu đãi trong khi lãi suất, tiền sử dụng đất, thuế quá cao... khiến loại hình này không thể phát triển được.
Hà Nội hiện có 21 dự án xin chuyển từ nhà thương mại sang xã hội. Tuy nhiên, nhiều công trình trong số này đã thi công đến 10 năm vẫn là bãi đất trống, chưa có nổi móng nhà.
Trước những thông tin liên tiếp về các dự án được triển khai, gói tín dụng ưu đãi được giải ngân, những người có nhu cầu ở thực bắt đầu tìm kiếm những căn hộ vừa túi tiền và có thể ở ngay.
“Mỗi tháng, công ty phải trả vài căn hộ tiền lãi vay, thấy tài sản ra đi mà không cứu được”, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG-HOSE), nói về những khó khăn mà doanh nghiệp này gặp phải trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay.
4 sai lầm này thường gặp ở những người lần đầu đi mua nhà. Phần lớn trong số họ đều chưa từng sở hữu hoặc xử lý sự cố liên quan đến món tài sản lâu dài này.
Giao dịch nhà đất luôn liên quan đến những khoản tiền lớn, đồng thời có thể xảy ra nhiều rủi ro với cả người mua lẫn người bán, dẫn đến giao dịch không thành công, thậm chí còn làm hao tổn tiền bạc...
Tiêu chuẩn như thế nào là người thu nhập thấp như thế nào vẫn chưa được Bộ Xây dựng công bố nên ngân hàng muốn giải ngân gói hỗ trợ này cũng khó vì sợ nhầm đối tượng. Sau một tháng triển khai, nhiều người gần như xong hồ sơ vẫn đang phải sốt ruột chờ đợi xem mình có phải là “hộ nghèo” hay không?.
Trong khi tiểu thương nội tháo chạy khỏi trung tâm thương mại vì thua lỗ thì khối ngoại có động thái ngược lại. Các ông lớn bán lẻ quốc tế đang ngấp nghé mặt bằng ở các khu đô thị mới để chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi.
"Phải căn cứ vào nhu cầu người mua nhà để cho vay. Nếu chỉ tập trung cho vay mua nhà ở xã hội thì chúng ta đã kích cầu thị trường bất động sản không đúng". Đó là chia sẻ của ĐBQH, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch khi trả lời về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.
Không được ưu đãi về lãi suất, các chủ đầu tư căn hộ cao cấp cũng gồng mình, thắt lưng buộc bụng cắt giảm doanh thu để đưa ra chương trình cho vay ưu đãi lãi suất nhằm hút khách hàng.
Nhiều khách hàng đóng tiền tỷ mua căn hộ Victoria Văn Phú (Hà Nội) đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng do đơn vị thứ cấp không nộp tiền cho chủ đầu tư.
Quy định vừa được Bộ Xây dựng ban hành yêu cầu các doanh nghiệp, khi xây nhà ở thương mại cao tầng, cần đảm bảo diện tích đỗ xe tối thiểu 20m2 cho mỗi 100m2 phòng ở. Đối với nhà xã hội, quy định là 12m2.