Điển hình như Tập đoàn Đất Xanh đã mở bán 240 căn hộ tại dự án resort 4S Linh Đông (Q.Thủ Đức, TP.HCM), với giá chỉ 12,1 triệu đồng/m2. Dự án này từng được rao bán với giá khoảng 17 triệu đồng/m2.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, một số nhà đầu tư cũng như giới quan sát không khỏi nghi ngờ trước thông tin Tập đoàn Bitexco chuẩn bị ra mắt dự án Khu đô thị đa chức năng Nam đường vành đai 3 Hà Nội - The Manor Central Park. Bởi lẽ, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc cao cấp, vẫn chưa cho thấy lối ra nào khi lượng hàng tồn kho còn khá lớn. Tuy nhiên, là một nhà đầu tư có chiến lược và bề dày kinh nghiệm, Bitexco chắc hẳn có lý lẽ riêng.
Chủ đầu tư dự án C1 Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) khởi công khi chưa thống nhất phương án đền bù với người dân, đã dấy lên những hoài nghi chủ đầu tư chính là “sân sau” của Sở Xây dựng.
Cách đây không lâu, Global Witness, tổ chức phi chính phủ hoạt động vì môi trường có trụ sở tại London, đã tung ra bản báo cáo có tên “Các ông trùm cao su”, trong đó nêu lên những tác động môi trường và xã hội gây ra bởi hoạt động đầu tư vào các đồn điền cao su quy mô lớn ở Campuchia và Lào.
Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN Nguyễn Viết Mạnh cho biết, tính đến cuối tháng 7, tổng số tiền giải ngân cho khách hàng trong gói 30.000 tỷ là 56,6 tỷ đồng. Trong đó, đã có gần 100 khách hàng cá nhân được vay.
"Việc người dân chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cơ bản không phải lỗi của người dân, mà lỗi chủ yếu thuộc về chính quyền, của địa phương và trung ương, và một phần lớn là lỗi của doanh nghiệp".
Ngày 1/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên.
Các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước phải tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước.
Theo thông tin tại các sàn giao dịch, chủ đầu tư dự án Nam Xa La đã ngăn phần diện tích thương mại thành căn hộ để bán với giá 9,5 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, đơn vị xây dựng lại phủ nhận thông tin này.
Hiện mới có 2 doanh nghiệp và 56 hộ gia đình, cá nhân vay được vốn từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, một phần vì số nhà ở xã hội đủ điều kiện bán còn quá ít.
Sáng 1/8, gần 30 người mua căn hộ Mỹ Phú (quận 7, TP.HCM) kéo đến cao ốc Petro Tower yêu cầu doanh nghiệp giải trình tiến độ dự án nhưng đã bị khóa cứng tại sảnh thang máy tầng 7 của tòa nhà.
Dù lượng hàng bất động sản đang tồn kho tại TP.HCM rất lớn nhưng lại rất thiếu những căn hộ phân khúc giá rẻ từ 10 – 12 triệu/m2. Thực trạng này được cả người mua lẫn các chủ đầu tư thừa nhận.
Sau gần 2 tháng triển khai gói tín dụng 30.000 tỉ đồng (thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ), tính trên phạm vi toàn quốc mới chỉ có 56 cá nhân được tiếp cận gói tín dụng có ưu đãi lãi suất này. Đây quả là một kết quả mà theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (Horea) là chưa được như mong muốn, nhưng theo ông Nguyễn Văn Đực - Phó Chủ tịch Horea - thì còn hơn cả thất vọng!
Chủ đầu tư bất ngờ mất tích, hàng trăm khách hàng mua dự án Tricon Tower của công ty Cổ phần đầu tư Minh Việt như ngồi trên đống lửa vì nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ đồng.