Ủy ban Kinh tế khẳng định, Nhà nước sẽ không đủ khả năng cứu BĐS. Trong khi đó, dù giá nhà đất đã tăng hơn 100 lần trong 20 năm, cao gấp 25 lần thu nhập trung bình người lao động nhưng doanh nghiệp BĐS vẫn găm giá chờ "giải cứu".
Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo động tình trạng nhiều doanh nghiệp sử dụng trái phép diện tích đất công viên, đồng thời kiến nghị thành phố không cấp phép đầu tư dự án mới cho tới khi các đơn vị này khắc phục sai phạm.
Một tuần trở lại đây, cái tên Lê Hoàng Châu và Hiệp Hội Bất động sản TP.HCM bỗng "nổi như cồn" nhờ phát ngôn gây “sốc” về kiến nghị đánh thuế tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên đang gây bất bình trong dư luận.
Với mức thu nhập hàng tháng 15-20 triệu đồng cả 2 vợ chồng, gia đình bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh thuê nhà tại Hà Nội hay TP.HCM bằng cách vay ngân hàng mua nhà, trả góp lãi và gốc hàng tháng.
Ngày 5/3, tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM với UBND các quận 4, 7, 10, 11 về cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Tập đoàn Dệt may Hồng Kông là Pacific và Công ty TNHH Tinh Lợi (công ty con của Tập đoàn Dệt may Crystal) đang đàm phán với PVN về việc chuyển nhượng KCN Lai Vu để hai tập đoàn này tiếp tục khai thác, kinh doanh, tránh tình trạng bỏ hoang như hiện nay.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình thuộc ô đất quy hoạch số 4 trong quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân, tỷ lệ 1/2000.
Sau hàng loạt chính sách được coi là để giải cứu thị trường bất động sản như: Chấp thuận cho hạ thấp tầng, chẻ nhỏ căn hộ, chuyển đổi công năng; Nhà nước mua lại, xây căn hộ diện tích nhỏ 25m2, ưu đãi về thuế…, thị trường bất động sản vẫn bất động.
Đã ăn đậm với giá nhà đất cao trong những năm trước, nay khó khăn thì được giải cứu lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng nhưng dường như chưa thỏa lòng tham. Các đại gia BĐS còn muốn đánh thuế gửi tiền tiết kiệm nhằm dồn dòng vốn này sang nhà đất.
Con số lỗ, lãi của các doanh nghiệp bất động sản năm 2012 vẫn là một “ẩn số” song theo GS. Đặng Hùng Võ, các doanh nghiệp đa số là lãi ít, chứ không lỗ, còn “kêu toáng” lên là để được cứu.
80% doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán đều sụt giảm lợi nhuận trong năm 2012. Nhiều đại gia phải trông chờ vào ngành kinh doanh khác để tồn tại.
Đó là một trong những nội dung kiến nghị mà ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoRea) vừa gửi lên các, ban ngành về việc khẩn trương giải cứu bất động sản theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.
Dự báo năm 2013 sẽ bùng nổ nhà ở xã hội, khi Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây 70.000 căn. Trong khi đó, lượng nhà ở xã hội đã hoàn thành hiện còn khoảng 100.000 căn chưa có người ở.
Giá đất nền năm 2012 giảm từ 15% - 20% so với năm 2011. Ở những khu ngoại thành đã phát triển nóng năm 2010 như Hoài Đức, Đan Phượng giảm mạnh tới 28%-35% so với năm 2011 và giảm tới 50% so với năm 2010.
Các ngân hàng đang dần rộng cửa đối với khách hàng cá nhân vay mua nhà. Nhưng thị trường bất động sản vẫn khó kỳ vọng phá băng trong năm nay, bởi lãi suất cho vay mua nhà khó giảm mạnh.