Dự án xin khất bàn giao nhà, khách hàng khiếu nại chủ đầu tư vì tính sai giá hay mua nhà tiền tỷ, phải hít mùi nhà vệ sinh vì trần thấm nước….là những thông tin đã khiến cho nhiều dự án trở nên tai tiếng.
Sau khi Tiến sĩ Alan Phan bày tỏ quan điểm nên để thị trường bất động sản "rơi tự do", câu lạc bộ bất động sản Hà Nội đã gửi tới ông 16 câu hỏi chất vấn và xin đối thoại trực tiếp.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quận Hoàn Kiếm và quy hoạch tổng mặt bằng ô đất tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ.
Gần 3 tháng kể từ khi có Nghị quyết 02 của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, để hưởng ứng Nghị quyết này, một Thông tư của Ngân hàng Nhà nước đang được dự thảo, về việc dành một gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ đồng cho địa ốc.
“Việc Bộ Xây dựng cho chia nhỏ căn hộ từ 45 m2 trở lên dù không đủ mạnh để giúp doanh nghiệp hồi sinh, nhưng đây là liều thuốc cuối cùng để cứu bất động sản trong chừng mực nào đấy”.
Ngày 23/3, hàng chục khách hàng đã kéo đến tập trung tại dự án Petro Vietnam Landmark (Q.2, TP.HCM), yêu cầu Công ty CP địa ốc dầu khí (PVL) nhanh chóng xây dựng dự án, giao nhà như cam kết.
Cho rằng ưu đãi lãi suất 6% với phân khúc nhà giá rẻ có thể là một cú hích cho thị trường bất động sản song các chuyên gia lo ngại, việc xác định đúng đối tượng, tính minh bạch khi thực hiện là một nút thắt lớn.
Mức thu nhập bình quân đầu người thấp trong khi đó giá nhà tại Việt Nam lại cao nhất nhì khu vực khiến cho không ít chuyên gia bất động sản nước ngoài phải giật mình.
Nằm trên mảnh đất rộng hơn 141.000 m2 ở sườn đồi, căn nhà được chủ nhân xây dựng đa phần bằng gỗ, tích hợp tính năng giải trí và bảo mật thông minh, có thể điều khiển thiết bị trong nhà thông qua iPad.
Đài RFA dẫn lời Công ty điện lực nhà nước Hàn Quốc (KEPCO) cho biết một tập đoàn quốc tế do KEPCO dẫn đầu đã ký thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ USD để xây một nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.
Để xử lý số căn hộ còn tồn đọng này, TP Hà Nội dự kiến cho chủ đầu tư chuyển đổi thành nhà ở xã hội, tái định cư và cho công, viên chức vay mua nhà lãi suất thấp.
Việc Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo không cho các đối tượng được hỗ trợ vay vốn lãi suất 6%/năm mua nhà ở xã hội đang gặp nhiều phản ứng từ người dân, doanh nghiệp, cũng như sự phản đối từ chính đơn vị phối hợp là Bộ Xây dựng.