Tổng công ty Cổ phần Phát triển xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố thông tin về việc tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho Tổng công ty đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - giai đoạn 1.
Nếu lâu nay sự thành đạt và giàu có luôn đến với những người đàn ông, thì nay trên thị trường bất động sản đã xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ giỏi giang, chiếm vị trí nổi bật với tổng tài sản khổng lồ.
Ở một quốc gia diện tích chỉ xếp thứ 65 nhưng dân số lại xếp thứ 13 trên thế giới như VN thì “tấc đất là tấc vàng”. Thế nhưng, những diễn biến trên thị trường BĐS đang khiến nhiều người dần tỉnh ra là “tấc đất chưa hẳn tấc vàng”.
Không có tài sản thế chấp để vay vốn, lo ngại lãi suất vay bị thả nổi,... là những rào cản khiến nhiều người thu nhập thấp không muốn vay vốn ngân hàng mặc dù lãi suất cho vay ở mức thấp 6%/năm như Ngân hàng Nhà nước dự kiến.
Doanh nghiệp chờ chính sách, khách hàng đợi giá nhà chạm đáy... làm địa ốc vốn khó khăn càng thêm trì trệ. Phát triển nhà xã hội là giải pháp tốt vực thị trường nhưng các chuyên gia cảnh báo cần thận trọng tránh lợi ích nhóm.
Chưa có sổ đỏ, nhiều hộ gia đình mua lại nhà từ những chủ nhân khác luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng vì chủ nhà ốm nặng hay vợ chồng họ chuẩn bị ly hôn.
Đó là lời khuyên của ông John Sheehan (ảnh), thành viên tổ chức giám định bất động sản Hoàng Gia Anh (FRICS), trước câu hỏi có nên mua nhà ở thời điểm này.
Nhà chưa hoàn thiện hấp dẫn khách vì giá rẻ hơn 3 đến 10 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên, người mua sẽ phải bỏ nhiều chi phí, thậm chí đắt hơn mua căn hộ đã hoàn thiện từ chủ đầu tư.
Tại TP.HCM, trong khi nhiều khách hàng vẫn đang giữ tâm lý chờ đợi "đáy của đáy" các sản phẩm căn hộ thì có những chủ đầu tư bắt đầu ung dung chờ giá lên.
Doanh nghiệp địa ốc cho rằng, ngoài giảm lãi suất, ngân hàng cần kết hợp với doanh nghiệp, tạo điều kiện chứng minh thu nhập để người dân có thể vay tiền dễ dàng.
Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã không còn đủ kiên nhẫn bám trụ với thị trường bất động sản (BĐS) nên đang tìm đường thoái lui. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp lớn cũng thu gọn đầu tư bằng cách “nhả” các dự án mà họ đầu tư chưa mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, việc rút lui hay thu gọn vẫn không hề dễ dàng và cũng mang lại nhiều tổn thất cho doanh nghiệp.
Từ đầu năm tới nay, thị trường bất động sản liên tục đón các dự án chung cư chào hàng. Thành công của một số dự án cho thấy, phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu chỗ ở thực của người dân vẫn hút hàng.
Nhiều dự án thương mại đang làm thủ tục xin chuyển thành nhà thu nhập thấp. Cơ chế ưu đãi của Nhà nước cộng với khả năng tiêu thụ của thị trường là nguyên nhân khiến các đại gia tính chuyện thu gom bạc lẻ.
Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của uỷ ban Kinh tế – Quốc hội vừa công bố Bản tin Kinh tế vĩ mô quý 1/2013, về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2012 cùng triển vọng 2013. Theo đó, giải quyết nợ xấu, đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản đang là một trong những điểm nóng chính sách lớn của năm 2013. Chúng tôi xin trích giới thiệu với bạn đọc cách tiếp cận vấn đề này.
Thị trường bất động sản liên tục giảm giá khiến không ít nhà đầu tư chán nản. Tuy nhiên, vẫn có những chủ đầu tư mạnh dạn tung ra thị trường những sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua nhà để ở của người tiêu dùng.
Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” vừa công bố bản tin kinh tế vĩ mô quý 1/2013 với những phân tích đáng chú ý về việc “giải cứu” bất động sản và tình trạng nợ xấu ngân hàng.