18.600 người Bỉ chết vì hút thuốc trong năm 2011

Thứ bảy, 02/06/2012, 07:43
Các số liệu của Trung tâm Thông tin Tiêu dùng OIVO cho thấy, 18.600 người Bỉ mất mạng trong năm ngoái do hậu quả của việc hút thuốc lá.

>> Huế cấm hút thuốc lá nơi công cộng
>> Hút thuốc tăng nguy cơ mắc bệnh phổi gấp 10 lần 
>> Bí quyết vô địch Euro: nốc rượu, hút thuốc và....sex


ảnh minh họa
 

Trang tin Flandersnews cho biết, những năm gần đây, số người hút thuốc không hề giảm. 

Trong vòng 20 năm, từ năm 1984 đến 2004, số người Bỉ nghiện thuốc lá đã giảm đáng kể, nhưng từ năm 2004 con số này không giảm chút nào. 

Hiện nay, khoảng 20% dân số Bỉ hút thuốc. Năm ngoái, số người hút thuốc tăng thêm 3%.

Mỗi năm có khoảng 18.000 người tại Bỉ chết vì hút thuốc lá.

Ở Bỉ, những người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ để từ bỏ thói quen nguy hiểm chết người này có thể gọi vào số điện thoại của dịch vụ hỗ trợ miễn phí hoặc vào tra cứu tại trang web dành riêng cho những người muốn cai nghiện thuốc lá, tuy nhiên dịch vụ này không sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.


Theo vietnam+

Các tin cũ hơn