Đà Nẵng “siết” nhập cư vào trung tâm

Thứ tư, 05/12/2012, 15:40
Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII ngày 4-12 cho thấy nguồn thu từ khai thác quỹ đất của TP đã giảm gần 4.000 tỉ đồng.

>> CMND có tên bố mẹ: Trái Công ước Quốc tế 
>> Quan chức Hà Nội phải nghiêm túc kê khai thu nhập năm 2012 
>> Hết sức cảnh giác trước những thông tin xấu trên Internet



Ảnh minh họa


Đặc biệt, có đến 7/11 chỉ tiêu không đạt như nghị quyết đề ra như tổng thu ngân sách ước thực hiện gần 11.000 tỉ đồng (đạt 81,1% dự toán), tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt gần 27.000 tỉ đồng (giảm 13,6%), giải quyết việc làm cho 2,84 vạn lao động (đạt 86% kế hoạch).

“Nóng” và được cử tri chờ đợi nhất tại kỳ họp này là đề án phân bổ dân cư. Đề án này sẽ siết nhập cư và công tác quản lý tạm trú chặt chẽ ở hai quận trung tâm là Thanh Khê và Hải Châu.

Theo bà Lương Nguyệt Thu - trưởng Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, đề án phân bổ dân cư đảm bảo cơ sở pháp lý, nội dung của đề án cơ bản đáp ứng được yêu cầu của việc phân bổ dân cư trên địa bàn TP giai đoạn 2013-2020 với các tiêu chí cụ thể và khoa học.

TP cũng sẽ có nhiều biện pháp để giãn dân, phân bố dân cư hợp lý như mở rộng không gian đô thị về phía tây, tây nam, phía nam nhằm giãn mật độ dân số khu vực nội thành. Hiện hơn 4/5 dân số tập trung trên một diện tích bằng 1/4 diện tích toàn TP.

Trong đó, quận Thanh Khê và Hải Châu chiếm 39,7% dân số TP nhưng diện tích đất chỉ chiếm 2,6% diện tích TP. “Nếu không có giải pháp siết, quản lý, phân bổ dân cư kịp thời vào trung tâm TP thì mọi thành quả xây dựng bao năm nay của chính quyền và nhân dân TP sẽ đổ vỡ” -  ông Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, khẳng định.

Chiều cùng ngày, ông Võ Duy Khương - phó chủ tịch UBND TP - đã đọc tờ trình về đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. TP dự kiến huy động 5.000 tỉ đồng, trong đó quý 4-2012 dự kiến phát hành 1.500 tỉ đồng, 3.500 tỉ đồng còn lại sẽ phát hành trong năm 2013.

Toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu trong năm 2012 sẽ tập trung chi trả cho các công trình xây dựng đang dở dang, trong đó chú ý nhất là hai cây cầu lớn bắc qua sông Hàn là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

TP cũng đã trình đề án tăng giá dịch vụ, kỹ thuật y tế kể từ ngày 1-1-2013. Theo đó, mức giá mới đối với 447 dịch vụ, kỹ thuật y tế được đề xuất tăng 70-80% tùy theo các tuyến từ TP đến quận/huyện, xã/phường.

 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn