Bắt nhóm giang hồ đất Cảng dùng súng cướp giật

Thứ sáu, 14/12/2012, 15:27
Nhóm giang hồ đất Cảng chuyên dùng súng lượn lờ quanh các tỉnh lân cận đe dọa, cướp tài sản của người dân.

Ngày 13/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phá Chuyên án 012G, bắt giữ nhóm trộm cắp chuyên dùng súng ngắn gây ra hơn 30 vụ cướp giật.

Các đối tượng gồm: Đoàn Vũ Hoà, SN 1979, thường tại số 127 Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, hiện có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; 

Phan Lê Duy Phương, SN 1984, thường trú tại 2B/16/29/302 đường Văn Cao (quận Hải An, Hải Phòng); Đoàn Văn Nhã, SN 1986, thường trú tại An Khê, Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) và Trần Văn Hanh, SN 1980, trú tại số 16/57/313 đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

 Bắt nhóm giang hồ đất Cảng dùng súng cướp giật  
 Tang vật nhóm cướp dùng để cướp giật   

Trước đó, khoảng 14h ngày 24/11/2012, tại trước cửa số nhà 35D Quang Trung (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), các tên Phan Lê Duy Phương và Đoàn Văn Nhã dùng súng khống chế, bắn trượt sau đó dùng dao đâm vào đùi chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, SN 1975, ở 15/57 khu 3, Trần Cảnh, phường Thượng Cẩm (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), cướp đi 1 xe mô tô Honda SH màu trắng, BKS: 34B1-509.86. 

Gần đây nhất, vào khoảng 15h30’ ngày 05/12/2012, trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân (Hải Phòng), anh Phạm Sơn Tùng (SN 1986, trú tại phố Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang điều khiển xe máy đi từ đường Trần Phú, quận Ngô Quyền sang đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.

Khi đang nghe điện thoại di động Iphone 4, bất ngờ bị 2 đối tượng, khoảng 30 tuổi, mặc áo đen điều khiển xe Exiter (không rõ biển kiểm soát) đi cùng chiều lao tới, giật điện thoại của anh Tùng. 

Anh Tùng liền hô hoán mọi người giúp sức đuổi theo hai tên cướp thì bị chúng rút súng bắn lại, khiến anh Tùng bị đạn găm vào đùi, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. 

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) xác lập Chuyên án 012G, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.

Với các tài liệu thu thập được, đến 20h30’ ngày 12/12, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt 4 tên Hòa, Phương, Nhã và Hanh để phục vụ công tác điều tra. 

Lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng trong đó có 1 khẩu K54 thu tại nhà của tên Hanh và 4 viên đạn; 4 dao, kiếm; 01 vam phá khóa xe máy, 19 túi xách, ví các loại; 6 ống thuỷ tinh để sử dụng ma tuý và một số tang vật khác. 

Tại cơ quan Công an, nhóm cướp này khai nhận đã gây ra vụ án trên và hơn 30 vụ cướp, cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận. 

Hiện, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định của pháp luật.

 

Theo VTCnews 

Các tin cũ hơn