Iran có đủ dự trữ dầu trong khoảng 150 năm

Thứ hai, 24/12/2012, 14:49
Iran tuyên bố nước này có đủ dự trữ dầu mỏ trong khoảng 150 năm, qua đó cho phép nước này trở thành một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Ghasemi ngày 23.12 khẳng định với hãng thông tấn Fars: “Đất nước (Iran) có đủ dự trữ dầu trong khoảng 150 năm, và trong thời gian đó, nó có thể là một trong những nước xuất khẩu tài nguyên hydrocarbon chính yếu”.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Ghasemi - Ảnh: AFP

“Iran có dự trữ gần 600 tỉ thùng dầu”, quan chức Iran nói thêm.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này hiện có thể sản xuất đủ thiết bị để đáp ứng nhu cầu nội địa, ông Ghasemi nói.

Iran hiện cũng đang phải gánh chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, vốn bị Mỹ và một số đồng minh phương Tây nghi ngờ là bình phong cho nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tehran đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên và cho biết các mục tiêu của chương trình hạt nhân nước này hoàn toàn mang tính hòa bình.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn