Lễ hội đường phố Hà Nội dịp Tết dương lịch

Chủ nhật, 30/12/2012, 07:27
Liên tục trong 3 ngày, nhiều hoạt động diễn ra tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ, như lễ hội làng Lệ Mật (Long Biên), múa trống hội, múa lân, múa rồng...

Dịp Tết dương lịch năm 2013, Hà Nội không có lễ hội hoa như các năm trước mà sẽ tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật xung quanh hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Hội xuân”.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, trong 3 ngày từ 30/12/2012 đến 1/1/2013, tại tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới, như: lễ hội làng Lệ Mật, lễ dâng hương, múa trống hội, múa lân, múa rồng... Sân khấu nhà bát giác là địa điểm biểu diễn nghệ thuật dân tộc như hát xẩm, ca trù, múa dân gian, kèn đồng…

mua lan

Lễ hội múa rồng là hoạt động truyền thống của Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.

Đội văn nghệ quần chúng đến từ các địa phương sẽ biểu diễn ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới tại sân khấu Phú Gia. Đoàn xiếc Hà Nội sẽ có chương trình xiếc, tạp kỹ chọn lọc. Ngoài ra, Sở Văn hóa còn tổ chức gần 40 điểm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề tinh xảo của đất Thăng Long tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, những năm trước lễ hội hoa đều xảy ra nhiều hệ lụy như phá hoa, cướp hoa do ý thức không tốt của người tham gia. Do vậy, năm nay Hà Nội sẽ không tổ chức lễ hội hoa.

Cũng nhân dịp đầu năm mới, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại các điểm di tích trong phố cổ. Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ trưng bày tranh của họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì; đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) giới thiêu làng nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá, huyện Hoài Đức; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống...

Công viên Hồ Tây là nơi vui chơi quen thuộc của giới trẻ và các gia đình vào dịp lễ. Tại đây diễn ra các tiết mục ca múa nhạc, hề ảo thuật, hoạt cảnh, game teambuilding... Du khách mua vé vui chơi còn được tặng vé xem phim, xèng chơi game.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam diễn ra lễ hội tuyết và ánh sáng với khung cảnh lâu đài ước mơ, tháp pha lê, con đường hy vọng, rừng tình yêu, giếng ước, cỗ xe cổ tích...

Theo VNE

Các tin cũ hơn