Công an Cần Thơ nên nghiên cứu mô hình 141 và 622

Chủ nhật, 13/01/2013, 07:50
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Công an Cần Thơ vận dụng mô hình 141 của Hà Nội, 622 của TP.HCM để trấn áp tội phạm.
Mô hình 141

Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ bắt đầu một cuộc tuần tra. Ảnh: Sáu Nghệ.

Chiều 12/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã đến, làm việc với thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ và Ban Chỉ đạo 138 Cần Thơ đã góp phần cùng cả nước chung tay đấu tranh, phòng chống, trấn áp các loại tội phạm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuy tình hình tội phạm tại Cần Thơ giảm về số vụ nhưng đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các loại tội phạm lừa đảo, kinh tế, công nghệ cao, môi trường… ngày càng tăng và diễn biến khá phức tạp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới Công an thành phố Cần Thơ cần phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng chống tội phạm nhằm đảm bảo an toàn trật tự xã hội.

Đặc biệt là xây dựng lực lượng công an thành phố thật sự trong sạch vững mạnh, đi đầu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, không được làm ngơ, tiếp tay, bảo kê, dung túng để tội phạm lộng hành gây mất an ninh trật tự.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Công an thành phố Cần Thơ cần nghiên cứu vận dụng mô hình 141 của Hà Nội và mô hình 622 của thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường lực lượng cơ động, cảnh sát đặc nhiệm để đấu tranh, trấn áp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, Cần Thơ đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của toàn xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tại Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các sở ban, ngành chỉ đạo quyết liệt, điều tra, mở 11 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt trên 94%, riêng trọng án đạt trên 95%.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn