TP HCM sẽ có "bệnh viện" cho người nghiện ma túy

Thứ bảy, 19/01/2013, 10:22
Người nghiện ma túy sẽ được xem là bệnh nhân và việc điều trị là hoàn toàn tự nguyện theo đề án điều trị ma túy vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Theo đề án "Thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng giai đoạn 2012-2015", có ba hình thức điều trị là ngoại trú, bán trú hoặc nội trú tùy theo nhu cầu bệnh nhân.

Kết quả thực hiện đề án sẽ được đánh giá, nhân rộng với mục tiêu góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Đề án sẽ do Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM) thực hiện.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến ngày 15/12/2012, thành phố đang quản lý gần 9.500 người nghiện ma túy, trong đó có 853 nữ (tăng 13,71% so với cùng kỳ năm 2011). Riêng năm 2012, toàn thành phố đã lập hồ sơ đưa gần 5.000 người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh, trong đó có 1.705 người thành phố (tái nghiện 589 người); 1.391 người các tỉnh (tái nghiện 113 người) và 1.891 người lang thang (tái nghiện 576 người). Người nghiện ma túy được xem là bệnh mãn tính và sẽ được điều trị như bệnh nhân chứ không phải tệ nạn xã hội.

UBND TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Trung tâm công tác xã hội để giáo dục, hỗ trợ người bán dâm về mặt tâm lý, tư vấn, tham vấn giúp họ nhận thức đúng đắn về những hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục để từng bước rèn luyện, sửa đổi nhân cách, tránh tái phạm.

Theo VnExpress 

Các tin cũ hơn