Không khởi tố vụ chồng nổ mìn sát hại vợ

Thứ tư, 15/05/2013, 13:49
Theo Trưởng Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên), nguyên nhân vụ chồng nổ mìn giết vợ được xác định do mâu thuẫn gia đình. Hiện cả hai vợ chồng đã thiệt mạng nên không khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ nổ mìn khiến cả hai vợ chồng cùng thiệt mạng.

Ngày 15/5, Đại tá Ngô Tuấn Hải - Trưởng CA huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ nổ mìn khiến anh Nguyễn Văn Long (25 tuổi, trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; hiện đang ở khu tái định cư Sơn Hà - Nam Sông Công) và vợ là chị Đỗ Thị Nga (23 tuổi) tử vong chiều 14/5.

Theo Đại tá Hải, vợ chồng này đã ly thân, đứa con chung đang được chị Nga nuôi dưỡng. Đêm trước hôm xảy ra sự việc, họ hàng hai bên đã ngồi lại để hòa giải nhưng chị Nga quyết tâm làm đơn ra tòa ly dị trong khi anh Long muốn níu kéo.

Đúng 12h ngày 14/5, anh Long đã ôm theo mìn đến trước cổng công ty Núi Pháo chờ vợ đi làm về rồi lao vào tự sát. Hậu quả, anh Long chết tại chỗ, còn vợ tử vong sau khi đi cấp cứu.

Theo Tienphong

Các tin cũ hơn