Không xử lý vụ người dân “hôi ngô”

Chủ nhật, 05/01/2014, 20:02
Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, số lượng mất mát không nhiều trong vụ “hôi ngô” nên cơ quan công an không đánh giá sự việc và quyết định không điều tra.

Chiều 4/1, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, số lượng mất mát không nhiều trong vụ “hôi ngô” nên cơ quan công an không đánh giá sự việc và quyết định không điều tra.

Theo thượng tá Đạt, tùy theo mức độ, bản chất sự việc công an sẽ điều tra, xử lý theo pháp luật. Còn xét về mặt đạo đức thì người dân nên đề cao tình tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.

 - 1

Hình ảnh một số người dân “hôi ngô” - Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, trưa ngày 1/1, tài xế Nguyễn Đình Công Tuấn điều khiển xe tải chở 15 tấn ngô đi trên quốc lộ 51 đoạn ngang qua ấp 1 (xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai). Do cột không kỹ nên khoảng 1 tấn ngô đổ tung tóe trên đoạn đường dài khoảng 500m.

Một số người chứng kiến chạy đến giúp tài xế gom ngô để tránh gây tai nạn cho người đi đường. Tuy nhiên cũng có không ít người chạy ra hốt ngô cho vào bao, thùng chậu mang về nhà dùng mặc dù tài xế Tuấn đã năn nỉ.

Theo Pháp luật TP.HCM

Các tin cũ hơn