Sếp lớn ngân hàng ở Mỹ bị bắt sau 18 tháng chạy trốn

Chủ nhật, 05/01/2014, 23:06
Aubrey Lee Price là giám đốc một ngân hàng ở Georgia đã thực hiện vụ lừa đảo trị giá 21 triệu USD.

Cuối cùng thì nhân viên ngân hàng đến từ bang Georgia bị FBI truy nã vì vụ lừa đảo trị giá 21 triệu USD đã bị bắt. Theo tờ New York Daily News đưa tin, cảnh sát tóm được tên này sau khi bị chặn xe vì trái luật giao thông với cửa sổ xe khác thường.
Aubrey Lee Price – 47 tuổi – bắt đầu trốn chạy từ năm 2012 sau khi viết một bức thư gửi cho bạn bè và giả tự sát. Trong thư, Price thừa nhận đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng về tài chính và cho rằng “sẽ là tốt hơn nếu tôi biến mất khỏi thế giới này”.
Tuy nhiên, Price không hề “từ bỏ thế giới”. Trước khi bị bắt, tên này được nhìn thấy trên một chiếc phà ở Key West. Price chỉ ngẫu nhiên bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật giao thông và sau đó bị nhận ra.
Tháng 6/2012, Price bị buộc tội lừa đảo. Ủy ban chứng khoán Mỹ buộc tội Price lừa đảo trên diện rộng thông qua hai quỹ đầu tư khi còn là giám đốc của một ngân hàng ở Georgia.
Price cũng bị buộc tội biển thủ hàng triệu USD từ ngân hàng này.
Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn