Hiện trường thảm khốc của máy bay rơi ở Algeria

Thứ tư, 12/02/2014, 10:45
Chiếc Hercules C-130 vỡ thành nhiều mảnh và cháy rụi cùng 77 thi thể nạn nhân, sau khi gặp nạn tại một vùng núi hiểm trở của Algeria hôm qua.

Chính phủ và quân đội Algeria cho hay có 78 người trên chiếc Hercules C-130 

Chiếc máy bay lao vào vùng núi ở tỉnh Oum El Bouaghi, cách thủ đô Algier 350 km về phía đông.

Chiếc máy bay lao vào vùng núi ở tỉnh Oum El Bouaghi, cách thủ đô Algier 350km về phía Đông. "Tôi nhìn thấy máy bay lao xuống và vỡ thành nhiều mảnh", Mohamed, một lính cứu hỏa ở gần hiện trường kể lại. Ảnh: People.cn

Chính phủ và quân đội Algeria cho hay có 78 người trên chiếc Hercules C-130 

Chính phủ và quân đội Algeria cho hay có 78 người, hầu hết là quân nhân và người thân của họ, có mặt trên chiếc Hercules C-130. Tuy nhiên, chỉ một người sống sót sau vụ tai nạn và đang được điều trị do bị thương ở đầu. Ảnh: EPA

MAIN201402120738-8038-1392170100.jpg

Bộ Quốc phòng cho rằng thời tiết xấu với bão và tuyết rơi dày là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Ảnh: People.cn

000-Nic6295091-3914-1392170100.jpg

Đội cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường bất chấp địa hình hiểm trở và thời tiết giá lạnh. Ảnh: AFP

[Caption]Onlookers watched rescue workers who flooded to the crash site despite the mountainous terrain and cold conditions

"Máy bay đã lao vào núi và nổ tung. Nhiều thi thể bị cháy thành tro và không thể nhận dạng được", một quan chức cho biết. Ảnh: AFP

[Caption]President Abdelaziz Bouteflika sent his condolences to families of the

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tuyên bố quốc tang ba ngày, bắt đầu từ hôm nay, truyền hình quốc gia cho biết. Ảnh: People.cn

[Caption]The defence ministry said it had set up a commission to investigate the crash and that Ahmed Gaid Salah, who is both army chief of staff and deputy defence minister, would go to the crash site, Reuters reported.This is the worst plane crash in Algeria for more than 10 years and the third involving an Algerian military Hercules.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Algeria tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra vụ tai nạn và ông Ahmed Gaid Salah, tổng tư lệnh lục quân kiêm thứ trưởng quốc phòng, sẽ trực tiếp thị sát hiện trường vụ việc.

Đây là vụ tai nạn máy bay tồi tệ nhất ở Algeria trong hơn một thập kỷ qua và là vụ thứ ba liên quan đến máy bay Hercules của quân đội nước này. Ảnh: People.cn

Theo VNE

Các tin cũ hơn