Hội Lim 2014: “Chặt chém” tràn lan, hàng quán lộn xộn

Thứ tư, 12/02/2014, 11:36
Hội Lim 2014 được tổ chức long trọng, hàng nghìn du khách đội mưa về dự hội. Tuy nhiên, tình trạng bát nháo, "chặt chém" vẫn diễn ra…

Đến hẹn lại lên, trong tiết trời lạnh rét, hàng nghìn người dân vùng Lim cùng đông đảo du khách thập phương nô nức về hội Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng dâng hương, trẩy hội và thưởng thức những làn điệu dân ca Quan họ.

Hàng vạn du khách về hội Lim.

Không khó để nhận thấy tại hội Lim năm nay vẫn còn nhiều vấn đề. Ngay sân khấu chính và các lán quan họ, những chiếc loa thùng công suất lớn vẫn được sử dụng làm mất đi âm thanh trong trẻo của di sản phi vật thể của quan họ Bắc Ninh.

Các lán quan họ thu hút đông đảo du khách nhưng bị những chiếc loa thùng phá rối.

Những con đường dẫn lên hội Lim được tận dụng để mở những gian hàng trong đó chủ yếu là trò chơi bạo lực như bắn súng kiểu Mỹ, ném bóng bay, phi tiêu…

Xuất hiện nhiều trò chơi bạo lực như trò phi tiêu, bắn súng kiểu Úc.

Tương tự, đồ chơi Trung Quốc độc hại cũng được bày bán la liệt khắp hội Lim.

Đồ chơi Trung Quốc bán tràn lan.

Việc kinh doanh thực phẩm trong hội Lim rất sôi nổi tuy nhiên vấn đề an toàn thực phẩm vẫn bị bỏ ngỏ, nhiều hàng quán không che đậy, hàng ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm.

Dịch vụ cho thuê chiếu, bạt tấp nập ngay tại đồi Lim.

Tình trạng chặt chém vẫn diễn ra, đặc biệt vé gửi xe và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Lộn xộn hàng quán đường dẫn lên đồi Lim.

Quanh khu vực Hội Lim đã xuất hiện rất nhiều điểm trông giữ xe. Nhiều người dân tận dụng ngay sân nhà để làm bãi gửi xe, họ ùa ra đứng giữa đường để vẫy khách, bất chấp nguy hiểm. Giá vé xe bát nháo, nơi 10 ngàn đồng/xe máy, cũng có nơi 15 nghìn đồng, thậm chí 20 nghìn/xe máy, 50 ngàn/xe ô tô, còn gửi qua đêm là 150 nghìn đến 200 nghìn/xe ô tô.

Bãi gửi xe mọc lên khắp nơi, đua nhau chặt chém.

“Đến hội Lim để tham gia lễ hội và nghe hát quan họ nhưng hội Lim giờ khác nhiều so với hội Lim xưa, quan họ ngả nón xin tiền, hàng quán chặt chém, thương mại hóa lễ hội nhìn qua vẫn còn tồn tại ở nơi đây khiến chúng tôi rất phiền lòng”, bà Phạm Thị Mai, du khách đến dự hội Lim tâm sự.

Ngày chính hội 13 tháng Giêng (hôm nay), ban tổ chức bố trí 5 lán thuộc các câu lạc bộ đến từ các làng quan họ biểu diễn. Tại các làng quan họ cổ như Liên Bão, thị trấn Lim, Lũng Giang, Duệ Đông… các canh hát quan họ cổ được tổ chức tại đình làng, dưới thuyền thu hút đông đảo du khách.

Ngoài ra, khu không gian của lễ hội đã được mở rộng và nâng cấp đẹp hơn hẳn. Thế nhưng, những hoạt động được ưa thích nhất của Hội Lim vẫn là các làn điệu dân ca quan họ được biểu diễn trên sân khấu, du thuyền; những trò chơi dân gian truyền thống như đánh cờ người, vật tự do, đánh đu, kéo co, chọi gà…

Trưởng ban chỉ đạo lễ hội Lim 2014 là ông Lê Xuân Lợi cho biết, để đảm bảo hội Lim diễn ra thành công, ban tổ chức triển khai nhiều công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh thực phẩm. Các câu lạc bộ quan họ cùng ký cam kết không ngửa nón xin tiền, không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn, nhảy đồng hay các loại nhạc khác.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng nghiêm cấm các trò cờ bạc ăn tiền, trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, quảng cáo và các dàn loa có công suất lớn gây ảnh hưởng không gian lễ hội.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn