Người biểu tình lái 200 ôtô truy tìm Thủ tướng Thái

Thứ năm, 20/02/2014, 11:43
200 ôtô cùng 10.000 người biểu tình hôm qua bao vây một văn phòng ở ngoại ô Bangkok nhằm tìm kiếm Thủ tướng Yingluck Shinawatra và ép bà phải rời khỏi vị trí lãnh đạo. 
[Caption]Following the raid by security forces, the protesters said they would no longer be sitting ducks at their rally sites. Instead, they would move around the city and hunt down caretaker Prime Minister Yingluck Shinawatra and evict her from all her workplaces

Sau các cuộc trấn áp của cảnh sát nhằm tái chiếm những cơ quan chính phủ, người biểu tình Thái Lan cho hay họ sẽ không tụ tập ở những địa điểm này nữa mà thay vào đó di chuyển khắp thành phố và truy lùng Thủ tướng Yingluck. Họ nói sẽ khiến bà phải rời khỏi tất cả các văn phòng làm việc. Ảnh: AFP

Opposition leader Suthep Thaugsuban, secretary-general of the People's Democratic Reform Committee (PDRC), was said to have planned a convoy of some 200 cars converging on the Defense Ministry offices in the north of Bangkok.

Cuộc truy lùng bà Yingluck hôm qua bắt đầu bằng cuộc tuần hành của khoảng 200 xe hơi đến một văn phòng của Bộ Quốc phòng ở phía Bắc Bangkok. Ảnh: AFP

Chiếc xe chở thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban dẫn đầu đoàn xe, với hàng nghìn người ủng hộ mỗi nơi ông đi qua. 

Chiếc xe chở thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban dẫn đầu đoàn xe và thu hút sự ủng hộ của hàng nghìn người ở những nơi ông đi qua. "Yingluck đi đến đâu, chúng ta sẽ đuổi theo đến đó", ông này tuyên bố. Ảnh: Reuters

[Caption]Around 10,000 antigovernment protesters besieged a Defense Ministry building in Bangkok on Wednesday to ramp up pressure on Prime Minister Yingluck Shinawatra to resign 

Khoảng 10.000 người chống chính phủ sau đó đã bao vây văn phòng Bộ Quốc phòng, nơi đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các cảnh sát, binh sĩ và hàng rào thép gai. Ảnh: Reuters

000-Hkg9503262-8637-1392870772.jpg

Tòa nhà này đã được Thủ tướng Yingluck sử dụng làm văn phòng tạm thời kể từ tháng Một, vì văn phòng chính thức ở Tòa nhà Chính phủ đã bị người biểu tình bao vây. Ảnh: AFP

[Caption]the building on the outskirts of Bangkok that Yingluck has been using as her temporary office since January because her normal office at Government House has been besieged by protesters.

Người biểu tình yêu cầu bà Yingluck phải chịu trách nhiệm về những cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra khi lực lượng cảnh sát trấn áp họ tại 5 địa điểm mà họ chiếm giữ quanh Bangkok, trong đó có Tòa nhà Chính phủ và một địa điểm gần Tượng đài Dân chủ. 5 người, gồm cả cảnh sát và người biểu tình, đã thiệt mạng, trong khi 74 người bị thương sau các cuộc chiến trên đường phố hôm 18/2. Ảnh: AFP

[Caption]They are calling on her to take responsibility for the clashes that erupted after police carried out an operation to evict protesters from five sites they occupied around Bangkok, including Government House and a site near Democracy Monument.

Một phụ nữ giương cao những tấm biển đòi bà Yingluck "ra đi" và tố bà "độc quyền là tham nhũng".  Ảnh: AFP

000-Hkg9503257-6229-1392870772.jpg

Suthep yêu cầu các quan chức quân sự cấp cao, những người đại diện bộ Quốc phòng ra gặp ông, không được cho bà Yingluck và nội các sử dụng tòa nhà này làm văn phòng tạm thời nữa. Ông thề sẽ bao vây tòa nhà nếu họ cho phép bà Yingluck quay lại đây.   Ảnh: AFP

RTX19363-9718-1392870772.jpg

Sau khi các quan chức quân sự đảm bảo rằng bà Yingluck không có mặt trong văn phòng lúc này, đoàn người biểu tình mới chịu rời.  Ảnh: Reuters

[Caption]The protesters later left the building, heading to the Center for Maintaining Peace and Order, the ad hoc body that was set up to handle the protests, after the military officers gave assurances that Yingluck was not in the building.They also plan to stage a protest in front of the Shinawatra building in Bangkok, to disrupt the business networks that the premier's family is involved in.

Họ hướng đến Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự, một cơ quan được thành lập để giải quyết các cuộc biểu tình. Họ cũng dự kiến tổ chức biểu tình trước tòa nhà Shinawatra ở Bangkok nhằm gây hại cho việc kinh doanh của gia đình nữ Thủ tướng. Ảnh: Reuters

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích