Hơn 85.000 tỷ đồng làm đường vành đai 5 Vùng Thủ đô

Thứ ba, 22/04/2014, 08:28
Tuyến đường dài hơn 330km đi qua 36 quận, huyện, thành phố của Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; dự kiến thông xe trước năm 2020.

Theo quy hoạch chi tiết được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt, đường Vành đai 5 dài khoảng 331km (không bao gồm 41km đi trùng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai và quốc lộ 3); đi qua địa giới hành chính 36 quận, huyện, thành phố của Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Đường vành đai 5 sẽ chạy qua 36 quận huyện của thủ đô và 8 tỉnh thành. Ảnh minh họa.

Đường vành đai 5 sẽ chạy qua 36 quận huyện của thủ đô và 8 tỉnh thành. Ảnh minh họa.

Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 48km, qua Hòa Bình hơn 35km; qua Hà Nam hơn 35km; qua Thái Bình hơn 28km; qua Hải Dương gần 53km; qua Bắc Giang hơn 51km; qua Thái Nguyên gần 29km, qua Vĩnh Phúc hơn 51km.

Đường có quy mô 4 - 6 làn xe, bề rộng nền đường tối thiểu 22 - 33 mét và có đường gom hai bên. Nhu cầu vốn đầu tư đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội khoảng 85.561 tỷ đồng (tính theo giá năm 2013).

Dự kiến trước năm 2020, toàn tuyến vành đai 5 sẽ thông xe nối vào các quốc lộ hiện hữu.

Các tin cũ hơn