Thăm hữu nghị Nhật, đoàn Trung Quốc đe: "Đừng đùa với lửa"

Thứ hai, 09/06/2014, 11:45
Đến thăm Nhật, cựu ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đường Gia Triền đe dọa Nhật Bản “không nên đùa với lửa”.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ông Đường Gia Triền vừa dẫn đoàn đại biểu Trung Quốc tới dự kỳ họp của Ủy ban hữu nghị Nhật - Trung tại thành phố Nagasaki. Phát biểu tại đây, ông Đường Gia Triền tuyên bố quan hệ Nhật - Trung đang "rơi vào tình trạng tồi tệ nhất" kể từ năm 1972.

Tàu Nhật giám sát tàu Trung Quốc trên vùng biển gần quần đảo Senkaku - Ảnh: Telegraph
Tàu Nhật giám sát tàu Trung Quốc trên vùng biển gần quần đảo Senkaku - Ảnh: Telegraph

Ông Đường chỉ trích việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thăm ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi và việc ông xử lý các tranh chấp lãnh thổ. Ông này cho rằng có nhiều người Nhật cố tình thổi phồng “mối đe dọa Trung Quốc” và nói xấu Trung Quốc.

“Thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc và cáo buộc Trung Quốc có ý đồ thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và cố ý gây căng thẳng là hành động đùa với lửa vô trách nhiệm”, ông Đường lớn tiếng.

Ông cũng cáo buộc Nhật muốn thành lập liên minh quân sự với các nước khác để đối đầu với Trung Quốc. “Hành động đó sẽ chỉ dẫn tới những rắc rối”, cựu quan chức này mạnh miệng. Một số chuyên gia Trung Quốc bình luận ông Đường muốn gửi lời cảnh báo rõ ràng tới Tokyo.

Quan hệ Nhật - Trung xấu đi nghiêm trọng vì vụ Bắc Kinh đòi chủ quyền quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore mới đây, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã kêu gọi các nước khu vực phải tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển.

Phản ứng lại, tướng Vương Quán Trung, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, chỉ trích phát biểu của ông Abe là “mang tính khiêu khích Trung Quốc”.

Theo Zing

Các tin cũ hơn