Bão Thần Sấm đang lệch hướng sang Trung Quốc

Thứ sáu, 18/07/2014, 11:11
Trong khi Việt Nam dự báo bão Thần Sấm cấp 12-13 có thể đổ bộ vào Quảng Ninh thì các đài khí tượng của Hong Kong, Nhật Bản, Hải quân Mỹ đều cho rằng bão sẽ đi vào Trung Quốc.

Ảnh mây vệ tinh bão Thần Sấm sáng nay.

7h sáng nay, vị trí tâm bão Thần Sấm cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão cấp 14-15 (từ 150-180km/h). Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và Tây Bắc, với vận tốc 20km/h nên dự kiến tối và đêm nay, vùng tâm bão có khả năng đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bão Thần Sấm đang lệch hướng sang Trung Quốc
Đường đi của Thần Sấm - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí Tượng Thủy văn Trung ương cho biết, 7h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 12-13 (từ 120-150km/h), giật cấp 15-16. Sau đó bão di chuyển với vận tốc 15-20km/h dọc theo vùng núi Bắc bộ rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.

Từ chiều tối nay, vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 14-15, biển động dữ dội, sóng biển cao 5-6 mét.

Đêm nay, ở các tỉnh từ Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương - Bắc Giang - Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc bộ từ đêm nay có mưa to đến rất to.

So với dự báo trước đó của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sang nay, đường đi của bão Thần Sấm đã hướng dần lên phía Bắc, đi vào thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và khu vực biên giới Việt - Trung.

Trong khi đó, đài Khí tượng của Hong Kong, Nhật Bản và Hải quân Mỹ đều dự báo sáng mai bão Thần Sấm sẽ đổ bộ vào Trung Quốc - khu vực giáp Móng Cái (Quảng Ninh) của Việt Nam.

Đài Khí tượng Hải quân Mỹ, Hong Kong, Nhật Bản dự báo đường đi của bão Thần Sấm
Đài Khí tượng Hải quân Mỹ, Hong Kong, Nhật Bản cùng dự báo bão Thần Sấm đi vào Trung Quốc.

Cảnh báo lũ thượng lưu Sông Hồng - Thái Bình từ 4 - 6 mét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, đêm 18-20/7, ở các tỉnh Bắc bộ sẽ có một đợt mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng; ngày 19-22/7, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 6m, khu vực hạ lưu từ 2- 4m.

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng vượt mức báo động 3; mực nước ở thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 2 - báo động 3; hạ lưu tại Phả Lại có khả năng lên mức báo động 2; sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên 7,50m (dưới báo động 1: 2m); các sông nhỏ vùng núi phía Bắc có khả năng vượt mức báo động 3.

Ảnh mây vệ tinh bão Thần Sấm sáng nay.
Ảnh mây vệ tinh bão Thần Sấm sáng nay.

Rà soát di rời gần 120.000 dân

Sáng 18/7, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang, Nam Định đang huy động các sở, ban ngành và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 2. Một loạt địa phương đã cấm biển từ trưa 17/7.

Các tỉnh, thành phố ven biển đã rà soát và có kế hoạch di dời gần 120.000 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Trong đó, Quảng Ninh: 2.260 người, Hải Phòng: 21.460 người, Thái Bình: 89.000 người, Nam Định: 10.881 người, Ninh Bình: 1.290 người. Đến hết ngày 17/7, Quảng Ninh đã sơ tán 1.342 người; Hải Phòng 150 người.

Đến 6h ngày 18/7, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương hướng dẫn cho gần 74.000 tàu, thuyền, lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/236.700 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Đến tối 17/7, hầu hết Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm; các khu vực khác có mưa rải rác, mưa vừa hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Phúc Yên 132mm, Đại Từ (Thái Nguyên) 140mm, Sơn La 140mm...

Theo Zing

Các tin cũ hơn